Dòng sự kiện:
Mật phục, ‘cất vó’ băng trộm cắp khét tiếng khu phố huyện
16/05/2017 06:25:52
Nhận thông tin về những vụ trộm táo tợn xảy ra trên địa bàn huyện Bình Giang (Hải Dương), lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc.

Với quyết tâm bằng mọi giá ngăn chặn nạn trộm cắp tài sản táo tợn trên trong thời gian ngắn nhất, trả lại bình yên cho người dân, trưởng Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã gấp rút chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS) xác lập chuyên án và thành lập Ban chuyên án “Trộm cắp tài sản”, lấy bí số 417T.

Nhận được lệnh, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội CSHS chia thành nhiều mũi, tiếp cận nhiều đối tượng, nhiều băng nhóm có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn. 

6 đối tượng trong băng nhóm trộm cướp trên địa bàn huyện Bình Giang (Hải Dương).

Sau nhiều ngày rà soát, các mũi trinh sát phát hiện trên địa bàn huyện Bình Giang xuất hiện một ổ nhóm gồm 06 đối tượng khả nghi. Chúng đều là người trong huyện nhưng sống lang thang, nghiện chơi game, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản. 

Tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ các vụ trộm cắp tài sản, ban chuyên án đánh giá sơ bộ, băng nhóm trộm cắp trên chắc chắn đã thực hiện các vụ trộm cắp gây hoang mang dư luận thời gian qua. 

Băng trộm cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác minh nhóm 6 đối tượng khả nghi đều là người trên địa bàn huyện Bình Giang, bao gồm: Vũ Văn Quân (SN: 27/6/1987, thôn Lương Ngọc, Thúc Kháng); Phạm Văn  Thường (SN 05/4/1994, thôn Ngọc Tân, xã Thúc Kháng); Lê Huy Hùng (SN 01/05/1990, thôn An Đông, xã Thái Hoà); Tô Hoài Nghĩa (SN 15/9/1993, thôn Cậy, xã Long Xuyên); Đào Văn Quý (SN 1989, thôn Ngọc Tân, xã Thúc Kháng); Phạm Văn Hinh (SN 1996, thôn Phúc Lão, xã Hùng Thắng).

Bám sát mọi di biến của các đối tượng, đêm ngày 26, rạng ngày 27/4, ngựa quen đường cũ, các đối tượng trong băng “Trộm cắp tài sản” chuyên nghiệp này bị Ban chuyên án “cất vó” khi vừa thực hiện xong một vụ trộm xe máy trên địa bàn. 

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Bình Giang, các đối tượng Phạm Văn Thường, Vũ Văn Quân, Tô Hoài Nghĩa, Lê Huy Hùng, Đào Văn Quý và Phạm Văn Hinh lần lượt khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. 

Chúng khai nhận đã thực hiện thành công 12 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Bình Giang, gồm nhiều xe máy, máy tính xách, xe đạp điện, tivi, điện thoại di động, Ipad, đồng hồ đeo tay và một số giấy tờ, tài sản khác.

Tiếp tục đấu tranh với các đối tượng, ban chuyên án còn làm rõ, băng nhóm này thực hiện 4 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) và huyện Ân Thi (Hưng Yên). 

Xóa sổ băng nhóm “Trộm cắp tài sản”, bình yên đã trở lại khắp các vùng quê thuộc huyện Bình Giang (Hải Dương). Cho đến nay Công an huyện Bình Giang đã thu giữ được một số tang vật của các vụ trộm cắp, và tiến hành trả cho các nạn nhân. 

Băng nhóm trộm cắp gây ra trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và Ân Thi.

Đêm ngày 20 rạng ngày 21/4, Phạm Văn Thường và Tô Hoài Nghĩa đột nhập vào một nhà dân ở khu vực thôn Phúc B (Cẩm Phúc, Cẩm Giàng) trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Honda Dream, BKS: 34B1-106.23 rồi mang đến huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cắm lấy tiền tiêu sài.

Tiếp đến đêm ngày 23, rạng ngày 24/4, Phạm Văn Thường và Tô Hoài Nghĩa đột nhập vào một nhà dân ở khu vực thôn Lương Xá (Lương Điền, Cẩm Giàng) trộm cắp 1 tivi LG 49 inch, 1 đồng hồ đeo tay và một số loại giấy tờ, tài sản khác (nghi là của người nước ngoài) rồi mang về nhà Nghĩa cất giấu. 

Sau đó một ngày, đêm ngày 25 rạng ngày 26/4, Vũ Văn Quân và Tô Hoài Nghĩa trộm cắp tại phòng 301 và 402 nhà nghỉ Yến Nhi (Quý Dương, Tân Trường, Cẩm Giàng) lấy 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo Thinkpad, 1 điện thoại Iphone 5, 1 điện thoại Samsung, 1 điện thoại Nokia X1 và 1 đồng hồ đeo tay.

Ngoài việc thực hiên liên tục các vụ trộm cắp trên địa bàn, băng nhóm này còn đột nhập vào một nhà dân ở khu vực thôn La Mát (Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên trộm cắp một xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter 150 không đeo biển soát và 01 đồng hồ đeo tay.

Đoàn Tân

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến