Dòng sự kiện:
Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới ở Hà Tĩnh
19/04/2019 06:45:05
Xác định là địa bàn trọng điểm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, chiều ngày 18/4, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Huyện Hương Sơn là địa bàn có tuyến biên giới rộng và tuyến đường mòn Hồ Chí Minh với nhiều đoạn tiếp giáp khu vực rừng núi, rất thuận lợi cho các đối tượng cắt rừng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Và đặc biệt là Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – nơi thông thương với nước bạn Lào nhưng cũng là điểm để các đối tượng tội phạm lợi dụng.

Trước địa thế đó, thời gian qua, tình hình tội phạm ma túy thẩm lậu qua biên giới hai nước qua địa bàn này diễn biến phức tạp, tội phạm ma túy ngày một tinh vi, manh động, liều lĩnh, vận chuyển, mua bán với số lượng lớn... 

Từ đầu năm 2019 đến nay, nhờ phối hợp tốt giữa các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn, cũng như lực lượng phòng, chống ma túy của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cục Hải quan, công tác phòng, chống ma túy ở Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn đã đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ và phát hiện, bắt giữ 17 vụ, 23 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 120 bánh và hơn 20 gam heroin; 74,9kg quả thuốc phiện tươi, 304kg ma tuý đá, 11.128 viên ma tuý tổng hợp, 1 quả lự đạt, 1 khẩu súng ngắn và một số tang vật liên quan.

Các đơn vị ký cam kết .

Xác định là địa bàn trọng điểm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sửa dụng trái phép chất ma tuý. Trước tình hình đó, huyện Hương Sơn đã mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý - Tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

Lễ trao giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong chuyên án ma tuý T1218.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh đã ghi nhận những kết quả đạt được của các lực lượng chức năng tại huyện Hương Sơn trong công tác phối hợp chặt chẽ đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý và phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, doanh nhiệp trên địa bàn huyện Hương Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai thực hiện tốt các nội dung của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Hội nghị cũng đã tổ chức ký cam kết giữa các khối, cụm thi đua của huyện về mở đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma tuý trên địa bàn huyện và trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Chuyên án T1218 đấu tranh chống tội phạm về mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ngày 15/2/2019, các lực lượng công an phá Chuyên án mang bí số T1218, bắt giữ 4 đối tượng, thu 10 kg ma túy đá và nhiều tang vật có liên quan, trong đó có 2 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 10 viên đạn (1 viên đã lên nòng), 1 kéo, 1 búa và 9 dao các loại.

Quá trình bắt giữ, 2 đối tượng cố thủ trong xe, buộc các lực lượng phải bao vây, áp sát và vận động, thuyết phục. Đến 16h30’, đối tượng Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991), trú tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) ra đầu thú; đối tượng Nguyễn Thành Trung (SN 1985), trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn vẫn ngoan cố, cố thủ trong xe.

Các lực lượng tiếp tục bao vây, áp sát và vận động, thuyết phục; sau 4 tiếng đồng hồ, đối tượng Trung đã hạ vũ khí đầu hàng.

Sáng 16/2/2019, lực lượng công an bắt đối tượng Nguyễn Hữu Phước (SN 1998), trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Chiều cùng ngày, tiếp tục bắt giữ đối tượng Đào Viết Sơn (SN 1992), trú thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.

Hồ Thắng - Tuấn Dương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến