Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi tháng 12 năm ngoái cho thu giữ hai khu nhà ngoại giao, đồng thời trục xuất 35 nhân viên ngoại giao Nga, cáo buộc họ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016. Nga cương quyết phủ nhận các cáo buộc này.
Hai cơ sở Nga ở New York và Maryland bị buộc đóng cửa vì bị nghi ngờ về việc thu thập thông tin tình báo. Hai cơ quan Nga bị trừng phạt là Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) và Cơ quan Tình báo Quân sự (GRU).
Khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định không phản ứng lại lệnh trừng phạt và tuyên bố sẽ chờ đợi để làm việc với chính quyền mới tại Mỹ.
Ngoại trưởng Nga Serigei Lavrov. Ảnh: TASS.
Trong chuyến thăm Belarus gần đây, ngoại trưởng Lavrov đe dọa "tâm lý chống Mỹ" kiểu này sẽ khiến hai bên khó đồng thuận về các vấn đề quốc tế quan trọng.
Theo Reuters, Moscow nói tranh cãi vụ này phụ thuộc vào cuộc họp tới đây của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov và người đồng cấp Mỹ Thomas Shannon.
Theo Zing
- 1. Thực hư kho báu 1 tấn vàng trong hang đá ở Hòa Bình
- 2. Cuba trải qua bước chuyển giao quyền lực lịch sử
- 3. Xe Ford Ranger bùng cháy trong đêm chỉ mới lưu hành được gần 9 tháng
- 4. Tòa án Iraq tuyên án tử hình hơn 300 đối tượng liên quan tới IS
- 5. Thái Bình: Xe tải gây tai nạn liên hoàn, một phụ nữ tử vong tại chỗ
- Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Điều chuyển ngay cán bộ có biểu hiện suy thoái'
- Bắt 2 đối tượng mang súng từ TP HCM về Đồng Nai mua đạn
- Dự án Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An: Cơ quan quản lý 'chạy theo' nhà đầu tư?
- Trắng trợn rao bán con dấu, tài liệu giả trên Facebook
- Mời làm việc nhiều lần, tại sao phó cục trưởng bị trộm tiền vẫn không đến?