Dòng sự kiện:
Nghệ An: Cảnh sát đường thuỷ bắt 2 tàu khai thác cát trái phép trong đêm
26/03/2022 11:52:44
Mới đây, các cán bộ Đội Cảnh sát Đường thuỷ, Công an tỉnh Nghệ An đã áp sát, bắt giữ tàu khai thác cát lậu trên sông Lam.

Ngày 26/3, Thiếu tá Nguyễn Khánh Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Đường thuỷ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 tàu vỏ sắt có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

“Để bắt giữ được các tàu khai thác cát trái phép này, các cán bộ, chiến sỹ sử dụng thuyền đánh bắt cá trên sông Lam tránh để các đối tượng phát hiện, lái tàu bỏ chạy sang địa phận tỉnh khác gây khó khăn trong công tác đấu tranh, bắt giữ”, Thiếu tá Dũng nói.

Phát hiện tàu khai thác cát trái phép

Theo đó, qua công tác trinh sát và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát Đường thuỷ nhận thấy có tình trạng tàu vỏ sắt có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam.

Các tàu vỏ sắt hút cát trái phép trong đêm

Khoảng 21h30 ngày 22/3, Đội Cảnh sát Đường thuỷ, Phòng CSGT Nghệ An phát hiện trên sông Lam đoạn qua xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên có tàu vỏ sát mang số hiệu NA-2475 do anh Nguyễn Văn Tú (SN 1993, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) điều khiển có hành vi khai thác cát trái phép nên đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ.

Lập biên bản bắt giữ tàu và các đối tượng khai thác cát trái phép

Sau khoảng 30 phút cùng ngày, tại địa điểm trên, Đội Cảnh sát Đường thuỷ tiếp tục phát hiện và bắt giữ tàu vỏ sắt mang số hiệu NA-2628 do anh Nguyễn Đình Duy (SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép.


Các đối tượng sử dụng tàu hút cát trái phép

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 37m3 cát hút lậu; 2 tàu vỏ sắt cùng nhiều tang vật, phương tiện.

Vị trí nơi tàu vỏ sắt có hành vi khai thác cát trái phép

Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ.

Trước đó, Đội Cảnh sát Đường thuỷ cũng phát hiện và bắt giữ đối tượng Phạm Huy (SN 1988, trú tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, Nghệ An) có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt thuỷ hải sản vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến môi trường, tận diệt nguồn hải sản.

Văn Bình

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến