Dòng sự kiện:
Nghệ An: Phá chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán người
11/03/2019 15:35:35
CQĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa phá thành công Chuyên án, bắt giữ thành công 2 đối tượng về hành vi Mua bán người.

Ngày 11/3, CQĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 319M, bắt giữ thành công 2 đối tượng Lữ Thị Mai (SN 1978), trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn và Ven Văn Thảo (SN 1992) trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về hành vi Mua bán người.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Theo đó, qua công tác trinh sát, đồng thời vào đầu năm 2019, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được đơn tố cáo của Moong Thị D. (SN 1978), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập về việc vào năm 2015, nạn nhân đã bị đối tượng Ven Văn Thảo và một người phụ nữ lạ mặt khác dụ dỗ, đưa sang Trung Quốc bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc với lời hứa sẽ trả cho gia đình D. số tiền 50 triệu đồng. Song, từ đó tới nay, gia đình D. chưa nhận được số tiền trên.

Nhận được thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Xác định tính chất phức tạp và nghiêm trọng, Công an huyện Kỳ Sơn đã xác lập chuyên án mang bí số 319M để đấu tranh, triệt phá vụ án.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập các tài liệu, chứng cứ, chân dung về người phụ nữ lạ mặt dần được lộ diện, đó là Lữ Thị Mai. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Ban Chuyên án 319M đã quyết định phá án. Tuy nhiên, do đối tượng thường xuyên ở trên rẫy sâu trong rừng nên ban chuyên án gặp nhiều khó khăn trong công tác tiếp cận, vây bắt.

Ngày 8/3, nguồn tin trinh sát báo về, đối tượng đang di chuyển từ trên rẫy về nhà, ban chuyên án phân công các mũi trinh sát mật phục, chốt chặn để tránh trường hợp đối tượng phát hiện có "động" cắt rừng bỏ trốn.

Vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi Lữ Thị Mai xuất hiện tại nhà, các mũi trinh sát được lệnh đồng loạt xông vào, bắt giữ thành công đối tượng. Trước đó, ban chuyên án cũng đã bắt giữ thành công đối tượng Ven Văn Thảo.

Tại CQĐT, đối tượng Lữ Thị Mai và Ven Văn Thảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Các đối tượng khai nhận, vào khoảng tháng 10/2015, nắm bắt được thông tin về Moong Thị D. trú cùng bản với Thảo có mong muốn đổi đời nên Ven Văn Thảo đã tiếp cận, ngon ngọt dụ dỗ sang Trung Quốc lấy chồng. Tin vào lời dụ dỗ của hàng xóm sẽ lấy được chồng giàu có, đẹp trai mà gia đình D. còn được 50 triệu đồng nên D. đồng ý sang Trung Quốc.

Sau đó, Thảo đưa Mong Thị D. đi gặp Lữ Thị Mai. Mai hứa khi nào bán được D. thì sẽ gửi tiền hoa hồng nên Thảo quay về nhà. Còn Lữ Thị Mai gọi điện cho Lữ Thị Khươn, trú tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (là chị gái của Mai) thông báo đã tìm được người sang Trung Quốc.

Sau đó, Khươn đã đưa D. bắt xe khách ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) và tiếp tục vượt biên trái phép sang Trung Quốc rồi giao cho một người phụ nữ tên Tiên lấy số tiền 5 vạn nhân dân tệ (tương đương với khoảng 135 triệu đồng Việt Nam) rồi quay về. Khi về đến Việt Nam, Khươn chỉ trả cho gia đình D. số tiền 13 triệu đồng, còn lại để tiêu xài cá nhân.

Hiện, CQĐT Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ven Văn Thảo và Lữ Thị Mai về tội Mua bán người. Riêng đối với Lữ Thị Khươn, do đối tượng này hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương nên CQĐT đang tiếp tục điều tra và truy bắt đối tượng.

Ngọc Tuấn

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến