Dòng sự kiện:
Đã có kết quả xét nghiệm nghi phạm đâm 8 người thương vong ở Hòa Bình
24/02/2021 16:15:45
Quá trình test nhanh, cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình xác định nghi phạm liên quan đến vụ 8 người thương vong ở quán karaoke, dương tính ma túy.

Ngày 24/2, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đang lấy lời khai của nghi phạm Nguyễn Công Dũng (SN 1979), ở huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, để củng cố hồ sơ, làm rõ việc đối tượng này dùng dao đâm loạn xạ khiến 3 người tử vong, 5 người khác bị thương ở quán karaoka Luxury II, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn.

Quá trình test nhanh, công an xác định bị can Nguyễn Công Dũng dương tính với ma túy. Được biết, sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, đến nay nghi phạm đã qua cơn nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc này, trong tốp người đi hát trong phòng quán karaoke, Công an tỉnh Hòa Bình cũng xác định có 4 người khác dương tính ma túy.

Quá trình tìm hiểu, nghi phạm là con út trong gia đình có 5 anh chị em, Dũng đã lập gia đình nhưng 2 vợ chồng đã ly thân nhiều năm. Từ khi bỏ nghề chạy taxi, Dũng không có việc làm ổn định.

Ở địa phương, nghi phạm là người sống rất hòa đồng, chưa có tiền án, tiền sự và cũng không nằm trong diện theo dõi nghi nghiện hay phải quản lý.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phòng hát nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều 22/2, CQĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979), ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ TP Hà Nội, để điều tra về tội Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 21/2, có 14 người (7 nam, 7 nữ) chủ yếu từ Hà Nội vào phòng hát số 104 của quán Karaoke Luxury ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để hát.

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyễn Công Dũng đi ra ngoài xuống quầy lễ tân của quán mượn 1 con dao dài khoảng 20cm, sau đó quay lại phòng hát truy sát, đâm chém vào nhiều người.

Hậu quả, 3 người tử vong gồm: Trần Văn S. (SN 1988), ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (Hà Nội); Nguyễn Thị Bạch L. (SN 1990), ở phường Phúc La, quận Hà Đông (Hà Nội) và Cao Thu N. (SN 1993) ở xã Sơn Đông, Sơn Tây (Hà Nội).

Còn 5 người bị thương trong vụ việc này là Bùi Thị Trà My (SN 2000), trú xã Văn Hán, Đồng Hỷ (Thái Nguyên); Đỗ Khánh Linh (SN 1998), trú xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân (Hà Nam); Trần Văn Điệp (SN 1986), trú xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Đỗ Tiến Đạt (SN 1987), trú Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ và nghi phạm Nguyễn Công Dũng (SN 1979), ở Tân Tiến, huyện Chương Mỹ.

Phương Anh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến