Tin tức chúng tôi đã đăng tải, tập đoàn Tân Hoàng Minh mới đây đã nhận giải “khu nhà ở đáng sống” tại lễ vinh danh giải thưởng Bất động sản Quốc gia 2018 cho dự án D’. Le Pont D’or 36 Hoàng Cầu (Hà Nội).
Đáng nói, giải thưởng này đang không được công luận đồng tình vì Tập đoàn Tân Hoàng Minh từng bị bêu tên vì khá nhiều sai phạm.
Dự án D’. Le Pont D’or 36 Hoàng Cầu.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã tìm hiểu các tiêu chí được ban tổ chức giải thưởng Bất động sản Quốc gia đặt ra để bình chọn các dự án tham gia dự giải. Theo đó, Theo quy định của ban tổ chức, để đạt giải thưởng, các tổ chức, cá nhân phải đạt các tiêu chí chung và riêng của hạng mục giải thưởng tương ứng.
Theo đó, 3 tiêu chí chung của giải thưởng là: Phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định pháp luật về đất đai, về thuế; đạt mức độ hài lòng đa số của người dân trong và lân cận dự án/ công trình.
Xét theo tiêu chí chung mà Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đưa ra đối với hạng mục giải thưởng “khu nhà ở đáng sống” cho thấy, dự án án D’. Le Pont D’or 36 Hoàng Cầu không đạt tiêu chí vẫn được trúng giải.
Cụ thể, dự án án D’. Le Pont D’or 36 Hoàng Cầu không đạt tiêu chí chung là “phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật có liên quan” nhưng vẫn ngang nhiên “ẵm” giải. Theo tìm hiểu của PV, dự án này từng bị phát hiện có những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình xây dựng.
Cụ thể, dự án xây dựng sai phép so với quy hoạch được duyệt, khi chủ đầu tư là Tập đoàn Tân Hoàng Minh tự ý xây thêm tầng lửng ngoài thiết kế được phê duyệt với diện tích gần 2.000 m2.
Tại thông cáo báo chí gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng thời điểm đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận vi phạm tại Dự án CT 1 Hoàng Cầu, doanh nghiệp đã tổ chức xây dựng thêm phần sàn với diện tích 1.759,7 m2 trong tầng 1. Phần diện tích xây thêm này chiếm tới 70% diện tích sàn tầng 1 và vượt quá quy định cho phép xây dựng tầng lửng không vượt quá 30% diện tích tầng 1 theo quy định.
Liên quan tới vấn đề này, PV đã liên hệ với tập đoàn Tân Hoàng Minh để tìm hiểu thông tin, tuy nhiên đã hơn 1 tuần trôi qua chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Dư luận đang đặt ra câu hỏi vì sao dự án của Tân Hoàng Minh vi phạm tiêu chí chung mà mà Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đưa ra mà vẫn ẵm giải "Khu nhà ở đáng sống”?
Xuân Tùng
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy