Dòng sự kiện:
Người dân Hà Nội kéo nhau đi mua sắm ở 'thủ phủ' đồ trang trí Tết
10/02/2018 10:10:12
Người dân Thủ đô đang tất bật mua sắm đồ trang trí Tết, đặc biệt là tại phố Hàng Mã.

Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, người dân Hà Nội đang hối hả chạy đua với thời gian sắm sửa cho một cái Tết no đủ.

Phố Hàng Mã nhuộm đỏ màu Tết

Được coi là "thủ phủ" của đồ trang trí Tết ở Hà Nội với đa dạng mẫu mã, chủng loại, màu sắc, kích cỡ, giá bán...

Một em nhỏ theo bà ra phố bán lì xì, pháo giấy

Những chiếc đèn lồng đỏ thuần Việt được người tiêu dùng ưa chuộng với giá từ 100 nghìn đồng/ chiếc. Những bánh pháo cũng được làm mô phỏng như thật khiến nhiều người nôn nao nhớ Tết xưa.

Hoa giả cũng rực rỡ khoe sắc như hoa thật.

Các mặt hàng đồ trang trí cũng không có nhiều thay đổi so với mọi năm, chủ yếu là đèn lồng, dây tiền trang trí in chữ nổi, hoa nhựa, pháo giấy, phong bao lì xì... 

Mẫu tranh hoa đào, hoa mai để dán kính, dán tường

 Bánh chưng, bánh tét bằng xốp để trưng bày

Một khách hàng đang chọn mua bao lì xì. Anh cho biết, mẫu mã bao lì xì năm nay rất đa dạng, độc đáo và đẹp mắt mà giá cũng không quá đắt. Ngoài ra, những chú mèo thần tài cũng là món đồ may mắn được nhiều người ưa chuộng trưng trong nhà ngày Tết.

Những vật trang trí nhỏ xinh treo lên cây quất, đào, chậu cây cảnh ngày Tết đắt hàng.

Bạn Ngọc Mai, sinh viên Đại học Tự Nhiên chia sẻ: "Mình và người yêu tranh thủ đi chọn mua đồ trang trí Tết sớm vì sợ càng cận Tết càng đông và giá cả có thể tăng".

Theo một tiểu thương tại đây, giá cả các mặt hàng trang trí Tết năm nay không có nhiều biến động. Người mua bắt đầu đi sắm đồ trang trí rải rác từ Rằm tháng Chạp, càng cận Tết lại càng đông.

Phố Hàng Mã cũng là địa điểm lý tưởng để thực hiện những bộ ảnh Tết.

Mạnh Long

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến