Dòng sự kiện:
Nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Doãn Nho nhận giải thưởng Hồ Chí Minh
20/05/2017 14:00:34
113 tác giả, đồng tác giả được vinh danh ở lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, sáng 20/5 tại Hà Nội.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Khánh Thơ - đại diện gia đình nữ sĩ Xuân Quỳnh - chia sẻ bà rất hạnh phúc bởi sau nhiều khó khăn, những đóng góp của cố thi sĩ được ghi nhận. "Khi thông tin chị Quỳnh có trong danh sách giải thưởng Hồ Chí Minh được công bố, nhiều bạn đọc liên tục gửi tin nhắn chúc mừng gia đình". Trước đó, thông tin cố nhà thơ Xuân Quỳnh bị loại khỏi giải thưởng khiến mọi người bất bình.

Nhạc sĩ Doãn Nho chia sẻ ông xúc động khi nhận giải thưởng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải thưởng cho gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cho biết Hội đồng cấp Nhà nước đã nỗ lực trong việc thực hiện trách nhiệm, minh bạch, công khai đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho tác giả có tác phẩm, công trình. 

Tại lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đã sáng tạo nên các tác phẩm có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Những công trình này có tác dụng to lớn, ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho tác giả, đại diện gia đình các cố tác giả.

Giải thưởng Hồ Chí Minh 2016 vinh danh 18 tác giả (đồng tác giả): nhạc sĩ Doãn Nho, Nghệ sĩ Nhân dân  (NSND) Lê Ngọc Cảnh (Lý Lại Ảnh), NSND Chu Thúy Quỳnh, Tiến sĩ Trần Đình Ngôn, tác giả Nguyễn Thế Khoán (Mịch Quang), GS. NSND Nguyễn Trọng Bằng, Phó giáo sư Triệu Đạt Hiền (Chu Minh), tác giả Nguyễn Xuân Thiều, nhạc sĩ Hoàng Phi Hồng (Hoàng Hà, Cẩm Là), nhà văn Trần Hữu Mai, nhạc sĩ Thuận Yến, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên, nhà thơ Thu Bồn, nhà nghiên cứu Ninh Viết Giao, nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo, NSND Trần Bảng, nhiếp ảnh gia Lương Nghĩa Dũng.

Giải thưởng Nhà nước được trao cho 95 tác giả, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà quản lý văn hóa như Giáo sư - Tiến sĩ Trần Thế Bảo, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Cương, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Văn Thi, NSND Phạm Nhuệ Giang, NSND Trần Thế Dân, TS. Ngô Phương Lan, NSND Đào Bá Sơn, NSƯT Nguyễn Xuân Sơn, NSND Hà Bắc, Nguyễn Đăng Chương, nhạc sĩ Cao Việt Bách...

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước được thành lập để tôn vinh các công trình thuộc lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và văn học, nghệ thuật. Trong đó, lĩnh vực văn học, nghệ thuật bao gồm các hạng mục: sân khấu, âm nhạc, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, văn học, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật. Giải thưởng Hồ Chí Minh được xét tặng và công bố 5 năm một lần, Giải thưởng Nhà nước công bố hai năm một lần. Giải thưởng Hồ Chí Minh đến nay đã trao bốn đợt vào các năm 1996, 2000, 2005 và 2012.


Theo VnExpress

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến