Dòng sự kiện:
Nhật Bản và Thụy Sỹ mang tới đêm 'Thổ' pháo hoa Đà Nẵng 2017 điều bất ngờ gì?
13/05/2017 20:03:38
Đêm thi thứ 2 (đêm 'Thổ') của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF2107) chỉ còn vài ngày nữa là khai màn. PV đã có cuộc trao đổi với ông Joe Ghazzal - Giám đốc công ty Global 2000, đơn vị phụ trách các đội pháo hoa.

Theo vị này, 2 đội pháo hoa Nhật Bản và Thụy Sỹ  trình diễn vào đêm 'Thổ' sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ.

PV: Đêm 'Hỏa' - đêm thi đầu tiên đã khép lại gần 2 tuần nay. Cá nhân ông nghĩ sao về phần thi của hai đội Việt Nam và Áo?

Ông Joe Ghazzal: Tôi nghĩ đêm khai mạc đã diễn ra rất tốt đẹp. Mọi sự chuẩn bị và nỗ lực của tất cả mọi người, các bên tham gia đã được đền đáp khi đêm Hỏa diễn ra thành công hơn cả mong đợi. Đặc biệt, phần trình diễn của hai đội Việt Nam và Áo rất hấp dẫn, mỗi đội có một phong cách trình diễn khác nhau. Chính điều này đã cuốn hút khán giả ngay từ đêm đầu tiên, và chúng tôi nghĩ là đây mới chỉ là những bất ngờ đầu tiên thôi, hãy chờ đợi những đêm tiếp theo.

Ông Joe Ghazzal - Giám đốc công ty Global 2000, đơn vị phụ trách các đội pháo hoa.

PV: Vậy hiện tại việc chuẩn bị cho đêm thứ hai được tiến hành đến đâu rồi, thưa ông?

Ông Joe Ghazzal: Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất rồi. Vì là đêm pháo hoa thứ hai nên việc chuẩn bị cũng không vất vả như đêm đầu tiên. Chúng tôi chỉ cần hoàn thiện thêm một số hạng mục nữa. Còn phần chuẩn bị của hai đội Nhật Bản và Thụy Sỹ cũng đang được triển khai, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ.

PV: Thụy Sỹ và Nhật Bản là hai đội có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa. Theo ông, đâu là thế mạnh của họ?

Ông Joe Ghazzal: Hai đội Nhật Bản và Thụy Sỹ khá khác biệt. Đội Nhật Bản có phong cách rất đặc biệt, rất rõ ràng cụ thể trong mọi vấn đề. Về kỹ thuật, họ dùng ít pháo hoa hơn nhưng khá chú trọng trong thông điệp và câu chuyện kể khi trình diễn pháo hoa. Còn đội Thụy Sỹ thì lại cho thấy sự hiện đại, mới mẻ. Họ sử dụng hệ thống bệ phóng pháo hoa rất hiện đại chưa từng có từ trước tới nay. Về âm nhạc, đội Nhật Bản sử dụng nhạc pop còn đội Thụy Sỹ thì theo đuổi phong cách âm nhạc dân gian đương đại.

Đây cũng là lý do chúng tôi lựa chọn 2 đội Nhật Bản và Thụy Sỹ cho đêm thứ 2. Sự bất ngờ và đổi mới sẽ là điều lôi cuốn khán giả tiếp tục đến với đêm thứ 2, đến với lễ hội pháo hoa.

PV: Chủ đề của đêm thứ 2 là 'Thổ'. Vậy Global 2000 và hai đội Thụy Sỹ- Nhật Bản đã có những thống nhất như thế nào để thể hiện chủ đề này một cách tốt nhất?

Ông Joe Ghazzal: Đêm 'Thổ' sẽ là sự bùng nổ của những điều mới mẻ. Với chủ đề này, chúng tôi mong muốn mỗi đội tự tìm tòi cách thể hiện riêng biệt. Đó là sự sáng tạo trong cách thể hiện, cách sử dụng công nghệ hay âm thanh ánh sáng. Và tôi tin là cả hai đội đang có những kịch bản pháo hoa rất độc đáo liên quan đến chủ đề này.

DIFF 2017 thu hút sự quan tâm của dư luận

PV: Việc phối hợp giữa Global 2000 với các bên tổ chức lễ hội đã diễn ra như thế nào trong đêm đầu tiên? Ông có kiến nghị gì với Ban tổ chức cho các đêm tiếp theo của DIFF 2017?

Ông Joe Ghazzal: Về quy trình làm việc, tôi cảm thấy các bên phối hợp với nhau rất tốt. Cho đến thời điểm này, chúng tôi rất vui vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, hi vọng là những đêm sắp tới sẽ đem lại nhiều điều hấp dẫn hơn cho du khách và người dân Đà Nẵng.

Còn về những đóng góp ý kiến của riêng tôi, tôi nghĩ chúng ta cần phải nỗ lực nhiều hơn để nâng cao nhận thức của tất cả mọi người dân về lễ hội pháo hoa cũng như những gì mà lễ hội mang lại.

Bình Nam

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến