Dòng sự kiện:
Nhếch nhác rác thải giữa lòng Hà Nội
11/05/2017 06:24:04
Khu vực vỉa hè xung quanh trường Tiểu học Văn Chương và đảo phân luồng giao thông ngã tư ngõ Văn Chương - ngõ Trung Tiền (quận Đống Đa, Hà Nội) đang bị chiếm dụng để bày bán hàng hóa... Kéo theo đó là rác thải xả bừa bãi xuống lòng, lề đường, gây mất vệ sinh môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

La liệt hàng quán, xe cộ quây quanh đảo giao thông.(Ảnh theo Kinh tế đô thị)

Đặc biệt, dưới chân cột đèn cao áp nằm giữa đảo giao thông thuộc địa phận phường Khâm Thiên đã hình thành bãi rác thải sinh hoạt lộ thiên khổng lồ gây ô nhiễm nghiêm trọng tại khu vực này. Lợi dụng việc đơn vị vệ sinh môi trường tập kết cất giữ các xe thu gom, hàng ngày nhiều người dân đã mang rác ra vứt ngay cạnh đó. Những bịch nilon rác sinh hoạt của hộ dân, rác từ những hàng buôn bán tại chợ tạm ngõ Văn Chương chất đống, ruồi nhặng bu bám, nước rỉ rác bốc mùi hôi thối…

Chợ cóc mọc lên nhan nhản, quây quanh đảo giao thông (Ảnh theo Kinh tế đô thị)

Ông Nguyễn Văn Trí sống tại 55 ngõ Trung Tiền, ngay sát khu vực bùng binh cho hay, bãi rác này đã hình thành từ 5 - 6 năm nay.
Trước đây, đơn vị thu gom cũng đã cho đặt thùng để người dân bỏ vào nhưng phường lại cắm cột cờ tại đó, nhiều ý kiến cho rằng đặt thùng rác ngay dưới chân cột cờ là không hợp lý nên thùng rác đã được chuyển đi chỗ khác từ hơn 1 năm nay.

Thực phẩm được bày bán vô tư ngay cạnh bãi rácẢnh theo Kinh tế đô thị)

Do thói quen nên những hộ dân không có điều kiện vứt rác đúng giờ thu gom vẫn mang ra đây bỏ. Bên cạnh đó, những người bán hàng rong, hàng ăn quanh khu vực cũng tranh thủ mang rác đổ dồn vào đó.
“Tình trạng rác chất đống, bốc mùi hôi thối người dân sống xung quanh đã phải chịu đựng từ nhiều ngày nay, khó chịu và ngột ngạt nhất là từ 15 giờ chiều đến gần nửa đêm lúc đó xe của đơn vị thu gom rác mới đến hót đi”, ông Nguyễn Văn Trí bức xúc.

Ngoài những bịch rác, cây khô củi mục cũng được người dân

vứt bừa bãi tại khu vực nàyẢnh theo Kinh tế đô thị)

Do đây là điểm giao giữa rất nhiều ngõ đông dân cư như ngõ Văn Chương, ngõ Trung Tiền, ngõ Trần Quý Cáp và gần khu chợ tạm nên lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày phát sinh rất lớn.

Rác chất đống, nước rỉ hôi thối, rồi nhặng bu bám ngay giữa

ngã ba giao thông khu dân cư.Ảnh theo Kinh tế đô thị)

Đề nghị các cơ quan chức năng của quận Đống Đa và phường Khâm Thiên sớm kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lộn xộn ở nơi đây; đồng thời, phối hợp với đơn vị vệ sinh môi trường bố trí địa điểm đặt thùng thu gom rác hợp lý; tăng cường giám sát xử phạt thật nghiêm những trường hợp cố tình xả rác bừa bãi nhằm giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị khu vực.

Mai An (tổng hợp)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến