Dòng sự kiện:
Nhiều yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá
19/03/2019 21:15:38
Tỷ giá trung tâm vừa giảm 5 đồng trong phiên hôm qua song đến hôm nay 19/3 lại điều chỉnh tăng 8 đồng...

Theo bản tin tiền tệ hàng tuần vừa công bố ngày 18/3 của Bộ phận phân tích SSI Retail Research thuộc Công ty chứng khoán SSI, đồng USD trên thị trường thế giới tuần qua giảm 0,7 điểm xuống mức 96,6 điểm, trong khi đó cả bảng Anh và Euro đều tăng giá trong bối cảnh Brexit vẫn chưa ngã ngũ.

Trong khi đó đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục đi ngang so với USD khi Mỹ -Trung vẫn duy trì đàm phán tích cực, Trung Quốc cũng đã thông qua Luật đầu tư nước ngoài mới hiệu lực 01/01/2020 với các điểu khoản bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài dẫu cho lịch gặp của 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung vào cuối tháng này đã bị hủy bỏ cho thấy 2 bên vẫn còn nhiều vấn đề cần thương thảo. 

Ở trong nước, tỷ giá USD/VND giữ nguyên ở mức 23.150/23.250 trên ngân hàng và tăng 15đ ở chiều mua vào, 10đ ở chiều bán ra trên thị trường tự do, ở mức 23.220/23.230. Tỷ giá trung tâm và tỷ giá bán của NHNN tiếp tục được nâng thêm lần lượt 11đ/USD và 12đ/USD, lên mức 22.957 đ/USD và 23.596 đ/USD.

Sang tuần này, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm 5đ về 22.952 đ/USD trong phiên hôm qua 18/3 rồi tăng 8đ trong phiên 19/3 lên 22.960 đ. Ở các ngân hàng thương mại, sự điều chỉnh tăng tỷ giá đã diễn ra chiều 18/3 thêm 10đ, lên phổ biến 23.160 - 23.260 đ/USD, đồng thời duy trì ổn định mức đó trong sáng 19/3.

Theo các nhà phân tích, chênh lệch lãi suất VND-USD đang thu hẹp đáng kể (0,85-1%/năm với kỳ hạn qua đêm) nhưng vẫn ở mức dương, triển vọng khả quan về giải ngân vốn FDI, FII khiến nguồn cung USD vẫn khá dồi dào sẽ hỗ trợ cho sự ổn định của tỷ giá VND/USD trong thời gian tới khi môi trường quốc tế không có nhiều biến động.

Theo Trí thức trẻ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến