Dòng sự kiện:
Nhờ bạn mới quen gia hạn visa, người đàn ông ngoại quốc mất hộ chiếu, tiền
21/07/2017 20:13:03
Tin tưởng giao tiền và hộ chiếu cho một người bạn mới quen để nhờ gia hạn visa, ông Pham Michael Juergen Viet (quốc tịch Đức) "mất cả chì lẫn chài" khi người bạn bỗng nhiên biến mất.

Trao đổi với PV An ninh tiền tệ, ông Pham Michael Juergen Viet (SN 1960), quốc tịch Đức, hiện đang ở Hà Nội cho biết, vào khoảng tháng 12/2016, ông đi dạo ở hồ Hoàn Kiếm đã quen với ba thanh niên đi cùng nhau tên Vinh (SĐT:01652737xxx), Thu (SĐT:0969701xxx) và Hương (SĐT:0983609xxx). 

            Vinh - Người được cho là đã lừa ông Pham Michael Juergen Viet (Ảnh ông Pham Michael Juergen Viet cung cấp).

Do visa của mình sắp hết hạn, trình độ giao tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế, lại được Vinh nói có người quen tên Tuấn là công an có thể xin được visa, nên ông Pham Michael Juergen Viet tin tưởng giao cho Vinh tiền, hộ chiếu để nhờ gia hạn.

Ngày 10/06/2017 và ngày 12/06/2017, ông có đưa cho Vinh hộ chiếu và 8 triệu đồng tại phòng trọ của ông đang thuê nhà ông Tuấn ở ngõ 160 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để nhờ giúp.

 Khu vực Vinh thuê nhà cho Pham Michael Juergen Viet.

Ngay khi nhận tiền và hộ chiếu, Vinh bống nhiên “biến mất”. Ông liên lạc cho Vinh bằng mọi cách, nhưng không thể được. không lấy lại được hộ chiếu đi gia hạn.

Trước đó, Vinh có thuê giúp ông Pham Michael Juergen Viet một phòng trọ. Ngày 13/06/2017 và ngày 14/06/2017, trong thời gian ông không có mặt tại nhà trọ do chưa nộp hộ chiếu làm thủ tục tạm trú cho chủ nhà cho đến khi quay lại, ông phát hiện ổ khóa cửa phòng bị phá, đồ đạc xáo trộn, có dấu hiệu cậy phá vali.

Ông kiểm tra tài sản thì phát hiện bị mất cắp 2 triệu đồng tiền mặt, 1 micro karaoke (trị giá 1 triệu đồng), 2 usb – stick có nhiều thông tin quan trọng, 1 điện thoại sam sung galaxy win (trị giá khoảng 2 triệu đồng).

Ông Pham Michael Juergen Viet cho biết đã trình báo vụ việc lên Công an phường Chương Dương, Hoàn Kiếm (Hà Nội) và cung cấp một số hình ảnh, tin nhắn liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người mới quen.

Trao đổi với PV An ninh tiền tệ, ông Vũ Văn Hải, trưởng Công an phường Chương Dương cho biết: “Chúng tôi đã nhận được thông tin vụ việc. Tuy nhiên, nó không phải xảy ra trên địa bàn nên chúng tôi chỉ xác nhận để cho người nước ngoài đó làm lại hộ chiếu và visa”.

Đoàn Tân - Quốc Phương

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến