Dòng sự kiện:
TP HCM có 2 cô gái nhập ngũ
06/03/2018 17:10:10
Trong số công dân TP HCM nhập ngũ năm nay có 40% đạt trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp.

Bộ Tư lệnh TP HCM cho biết, sáng 7/3 có hơn 3.750 công dân toàn thành phố nhập ngũ vào các đơn vị quân đội, trong đó có hai công dân nữ. Lễ giao nhận quân được tổ chức tại quận 2.

Số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ là 2.189 (đạt gần 60% so với chỉ tiêu); trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ lệ gần 40%; thanh niên có đủ sức khỏe nhập ngũ loại 1, loại 2 đạt gần 80%; tỷ lệ đảng viên trúng tuyển là 4,4%.

Cùng với tuyển công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, năm nay thành phố còn có 720 người nhập ngũ về ngành Công an.

Nữ thanh niên TP HCM tham gia nghĩa vụ quân sự năm ngoái. 

Là một trong hai nữ thanh niên tình nguyện nhập ngũ đợt này, Nguyễn Thị Hồng Trang (ngụ quận Gò Vấp) vừa tốt nghiệp loại giỏi hệ chính quy, ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và đã đi làm với thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.

"Gia đình tôi có truyền thống binh nghiệp. Ông nội, các bác, các cậu đều phục vụ trong quân đội nên từ nhỏ tôi đã ước mơ được giống họ. Khi biết thành phố có lệnh tuyển, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ", Trang nói và cho biết muốn được phục vụ trong quân đội sau khi hoàn thành nghĩa vụ, nếu được tổ chức cho phép.

Đợt nhập ngũ năm trước, toàn thành phố có gần 4.000 chỉ tiêu, trong đó có 5 cô gái tham gia nghĩa vụ quân sự.

Về công tác giao quân ngày mai, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố) đề nghị Bộ Tư lệnh, Trung đoàn Gia Định, Trường Quân sự thành phố và các cơ quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thao trường bãi tập huấn luyện chiến sĩ mới...

Công an thành phố có nhiệm vụ bảo vệ các điểm hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân và các tuyến đường hành quân.

Theo VnExpress

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến