Dòng sự kiện:
Những bức ảnh chân thực mới được công bố về Liên Xô trong thập niên 1950
17/05/2017 20:23:42
Một Thiếu tá quân đội Mỹ đã ghi lại những bức ảnh màu vô cùng chân thực về cuộc sống tại Liên Xô trong thập niên 50 của thế kỷ trước.

Theo RT, thiếu tá quân đội Mỹ Martin Manhoff được cử đến Liên Xô vào năm 1952, đảm nhận vai trò trợ lý tùy viên quân sự ở Đại sứ quán Mỹ tại Moskva. Trong 2 năm công tác ở Liên Xô, ông Manhoff đã ghi lại một “kho” hình ảnh màu về vùng đất này cho mục đích công việc và cả cá nhân.

Vào năm 1954, ông Manhoff cùng 3 nhà ngoại giao khác đã bị trục xuất khỏi Liên Xô vì tình nghi hoạt động gián điệp. Đến nay các cơ quan tình báo Mỹ vẫn từ chối phản hồi về cáo buộc gián điệp này.

Những hình ảnh về Liên Xô mà Manhoff chụp đã được lưu trữ trong căn nhà ông tại Washington cho đến khi cả hai vợ chồng ông cùng qua đời.

Khi nhà sử học Douglas Smith được tiếp cận các tài sản cá nhân của vợ chồng nhà Manhoff, ông đã phát hiện được nhiều cuộn phim 16 millimeter, cùng ảnh âm bản và ảnh màu. Bộ sưu tập của ông Manhoff sẽ được quyên tặng cho Đại học Washington.

Những người dọn đường phố tại Quảng trường Đỏ.

Quang cảnh ngập tràn sắc màu tại Quảng trường Manezhnaya ở Moskva.

Tuyết rơi trắng xóa tại thủ đô Moskva.

Một góc quảng trường Pushkinskaya ở thủ đô Moskva.

Một bể bơi tại địa điểm chưa được xác định.

Các mặt hàng đa dạng tại một khu chợ ở Yalta, Crimea.

Trong thời gian 2 năm công tác tại Liên Xô, ông Manhoff đã đi qua Moscow, Leningrad, Murmansk, và Yalta.

Hai người phụ nữ trao đổi trên đường ray tàu hỏa.

Một địa điểm cách Moskva 72,4 km về phía đông bắc.

Theo Báo Tin Tức

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến