Dòng sự kiện:
Chiếm đoạt 200 triệu đồng, kế toán nhà trường nhận 8 năm tù giam
10/07/2018 08:33:26
Nữ kế toán đã dùng "quyền lực" chuyển trái phép hơn 200 triệu đồng tiền ngân sách vào tài khoản riêng để sử dụng cá nhân.

Ngày 9/7, Chánh Văn phòng  huyện Chư Sê (Gia Lai) Trần Văn Lam cho biết, TAND huyện đã tuyên phạt Kế toán trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) Siu Huyn 8 năm tù giam về tội Tham ô tài sản.

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nơi xảy ra sai phạm.

Trước đó, Thanh tra huyện Chư Sê thành lập đoàn liên ngành kiểm tra theo nội dung tố giác.

Tại đây, phát hiện bà Siu Huyn với quyền hạn của mìnhđã giả mạo chữ ký Hiệu trưởng, tự ý lấy con dấu của nhà trường sử dụng sai mục đích, chiếm đoạt lương giáo viên, quỹ đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Huyện Chư Sê đình chỉ chức vụ, công tác đối với bà Lưu Thị Lý, Hiệu trưởng và bà Siu Huyn, Kế toán nhà trường để phục vụ cho CQĐT. 

Với Tội Tham ô tài sản, bà Siu Huyn bị tuyên phạt 8 năm tù giam;  Hiệu trưởng Lý là thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới nhận kỷ luật giáng chức từ Hiệu trưởng xuống Hiệu phó.

"Hiện Ban Nội chính Tỉnh ủy đang xúc tiến làm việc để xử lý bước tiếp theo đối với Hiệu trưởng Lý, sau khi bản án của Kế toán Siu Huyn có hiệu lực", ông Lam cho biết.

Theo Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến