Dòng sự kiện:
Dân đốt lửa trắng đêm bán đào rừng ở vùng biên xứ Nghệ
08/02/2018 19:35:55
Với cái rét giá lạnh dưới 10 độ C, người dân vùng biên huyện Kỳ Sơn vẫn tất bật suốt đêm bán đào rừng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhu cầu người mua đào rừng ngày càng tăng cao. Tại cửa khẩu Nâm Cắn hay thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn – huyện biên giới của tỉnh Nghệ An tấp nập người mua, kẻ bán đào rừng về chơi tết.

Đáng nói, trong tiết trời đông lạnh dưới 10 độ C, hoạt động mua bán vẫn diễn ra như thường ngày. Để chống chọi lại với cái rét, người bán đốt lửa sưởi ấm suốt đêm. Người mua cũng không quản ngại gió rét đi chiêm ngưỡng và mua đào về chơi tết.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại:

Người dân ở huyện miền núi Kỳ Sơn chở đào rừng đi bán trong đêm.

Những cành đào rừng được vận chuyển từ trên ô tô xuống đường để bán.

Người dân đốt lửa trong giá rét dưới 10 độ C ở huyện vùng biên xứ Nghệ để trông và bán đào rừng.

 

Thời tiết giá lạnh, hoạt động mua bán đào để chơi tết vẫn tấp nập.

Du khách nước ngoài cảm thấy rất vui vẻ với hoạt động chợ đêm ở huyện biên giới Kỳ Sơn.

Những cánh đào rừng bung nở trong đêm. 

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến