Dòng sự kiện:
Phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh do 2 đối tượng 9x cầm đầu
11/05/2017 06:50:45
Tại cơ quan điều tra, Tùng và Chung khai nhận, trước khi bị bắt đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ ăn cắp xe máy tại địa bàn 3 tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng và Hải Dương.

Chiều ngày 10/5, Đội điều tra tội phạm về TTXH, Công an huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng trong đường dây ăn cắp xe liên tỉnh do Chung và Tùng cầm đầu, để phục vụ điều tra. 

Theo đó, qua công tác nắm bắt tình hình trên địa bàn, các trinh sát thuộc Đội điều tra về TTXH phát hiện một ổ nhóm đối tượng đến từ Thủy Nguyên (Hải Phòng) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trong đó có Trần Văn Tùng (SN 1990), HKTT: Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng; chỗ ở hiện tại: Phú Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tùng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp. Và đối tượng Nguyễn Đức Chung (SN 1990, Phú Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng),  có 2 tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em và Trộm cắp tài sản. 

Các đối tượng tuy không phải là người địa phương, nhưng lại rất thông thuộc địa bàn huyện Kinh Môn vì huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và huyện Kinh Môn (Hải Dương) giáp ranh nhau. 

Các đối tượng cầm đầu trong đường dây bị bắt cùng tang vật (Ảnh minh họa).

Cũng theo nguồn tin trinh sát, nhóm đối tượng này thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của người dân dựng xe máy ở cửa nhà, rìa đường, dùng vam phá khóa rồi nhanh chóng nổ máy tẩu thoát, khiến người dân hết sức hoang mang.

Trước tình thế cấp bách, bằng mọi giá phải ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các thủ đoạn hoạt động của ổ nhóm này, Công an huyện Kinh Môn tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng vào cuộc truy bắt.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, ngày 24/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã triệu tập Nguyễn Đức Chung và Trần Văn Tùng đến trụ sở làm việc. Trước các chứng lý không thể chối cãi, Chung và Tùng đã khai nhận đã tiến hành trộm cắp 3 xe máy trên địa bàn huyện Kinh Môn. 

Lần đầu Tùng và Chung trộm cắp là ngày 12/02. Chúng trộm cắp chiếc xe máy Sirius mang BKS: 34D1 – 27519 dựng trên rìa đường thuộc đội 2 xóm núi, thôn Huề Trì của anh Mạc Duy Quy (SN 1964, Huề Trì, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương).

Đến ngày 4/3, Tùng và Chung trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha loại Jupiter Grivita màu đen – vàng, BKS: 34N5 - 5099 của anh Trần Đức Đề (SN 1977, thôn 1, Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương) tại khu đô thị Thái Hà (Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương).

Vào khoảng 12 giờ ngày 15/3 Tùng và Chung thực hiện vụ trộm cắp thứ 3, lấy đi chiếc xe máy Sirius màu Đỏ - đen, BKS: 34D1 – 116.05 của bà Lương Thị Nhạn (SN 1965, Tống Xá, Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương), tại cánh đồng Mụ thuộc thôn Tống Xá.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng còn khai nhận thực hiện trộm cắp 6 xe máy tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) và 1 vụ xe máy khác tại Uông Bí (Quảng Ninh).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kinh Môn đã thông báo cho cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) để điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Đoàn Tân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến