Dòng sự kiện:
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thị sát 2 nhà máy thua lỗ của ngành Công Thương
28/12/2016 08:36:22
Ngày 27/12, tại TP. Hải Phòng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ xử lý tồn tại, yếu kém của một số doanh nghiệp, dự án lớn thuộc ngành Công Thương đã đi thị sát, kiểm tra thực địa Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX) và dự án nhà máy đạm DAP 2 Hải Phòng.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn công tác thị sát dây chuyền sản xuất của Nhà máy đạm DAP 2 Hải Phòng. Ảnh: VGP/Thành Chung

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo của các bộ, ngành thuộc Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Hóa chất Việt Nam, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng.

Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ (PVTEX- do Tập đoàn Dầu khí và Tập đoàn Dệt may hợp tác đầu tư) và dự án Nhá máy đạm DAP2 Hải Phòng (do Tập đoàn Hóa chất đầu tư) là 2 trong số 12 dự án, nhà máy yếu kém, thua lỗ, được Thường trực Chính phủ xác định và được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phải xử lý trong thời gian sớm nhất nhằm kéo giảm nguy cơ mất vốn đầu tư, tiêu hao nguồn lực nhà nước và của xã hội.

Tại các nhà máy này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thị sát về cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ, dây chuyền sản xuất, tình hình sản xuất kinh doanh, nghe lãnh đạo nhà máy và lãnh đạo các bộ, ngành báo cáo về quá trình quyết định đầu tư, lập, thực hiện kế hoạch đầu tư, xây dựng, hoàn thiện và vận hành của hai nhà máy, thực trạng hoạt động, tình hình tài chính, yếu kém, thua lỗ. Đoàn công tác cũng thảo luận các phương án xử lý các vấn đề cấp bách trước mắt cũng như quyết định tương lai của các dự án.

Trước đó vào ngày 17/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đã đi thị sát nhà máy đạm Ninh Bình tại tỉnh Ninh Bình. Vào ngày 20/12 mới đây, Ban chỉ đạo cũng họp phiên đầu tiên tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ. Tại phiên họp này, lãnh đạo Chính phủ cũng nêu rõ phương hướng hoạt động của Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, các Ban quản lý dự án, doanh nghiệp liên quan nhằm mục tiêu tới hết năm 2017 phải có chuyển biến căn bản về kết quả xử lý, phấn đấu tới hết năm 2018 cơ bản xử lý xong các dự án, doanh nghiệp này theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với sự vào cuộc khẩn trương, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, cụ thể, phối hợp chặt chẽ liên ngành và đề cao trách nhiệm cụ thể của tổ chức và cá nhân, người đứng đầu, người chịu trách nhiệm, hy vọng việc xử lý các dự án, doanh nghiệp thua lỗ, yếu kém sẽ có chuyển biến cơ bản, tích cực trong thời gian tới.

Theo Báo Chính phủ 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến