Phú Quốc: Chủ tịch xã bị “tố” cưỡng chế sai phép đất của dân
Dù không chứng minh được nguồn gốc “đất công”, một Chủ tịch xã tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn huy động người đến cưỡng chế, phá dỡ tài sản của dân.
Mới đây, ông Lê Trí Minh (Phú Quốc, Kiên Giang) đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng với nội dung “tố cáo Chủ tịch xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc Trần Văn Việt vì hành vi huỷ hoại tài sản của gia đình ông”.
Ông Minh cho biết, năm 2007, ông có mua lại của bà Trương Thị Hiền khoảng 3.000m2 đất tại ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (giấy tay). Đây là phần đất do gia đình bà Hiền khai khẩn (có xác nhận của ban nhân dân ấp Ông Lang vào các năm 2004 và 2006).
Sau khi mua, ông đã tiến hành khai thác, sử dụng phần đất nói trên một cách bình thường.
Vào các năm 2014 và 2015, UBND xã Cửa Dương đã mời bà Hiền lên để làm việc về nguồn gốc đất, sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hiền về hành vi vi phạm hành chính: Chiếm đất nông nghiệp thuộc đất nhà nước quản lý (là phần đất bà Hiền đã bán cho ông Minh – PV).
Tuy nhiên, không đồng ý với quyết định xử phạt này, bà Hiền đã khởi kiện UBND xã Cửa Dương ra tòa.
Dù không chứng minh được nguồn gốc "đất công", chính quyền xã Cửa Dương vẫn ngang nhiên cưỡng chế, phá dỡ tài sản của gia đình ông Minh.
TAND huyện Phú Quốc trong bản án sơ thẩm số 11/2016/HC-ST ngày 31/5/2016 đã tuyên hủy các quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hiền và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Hiền do UBND xã Cửa Dương ban hành.
TAND tỉnh Kiên Giang sau đó cũng ra bản án số 23/2016/HCPT ngày 27/9/2016, quyết định: Bác toàn bộ nội dung kháng cáo của đại diện UBND xã Cửa Dương; Giữ nguyên các quyết định của bản án hành chính sơ thẩm.
TAND cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Cửa Dương.
Đáng chú ý, bản án số 11/2016/HC-ST của TAND huyện Phú Quốc có nêu rõ: "UBND xã Cửa Dương cho rằng đất nhà nước quản lý, nhưng không có thủ tục hành chính thể hiện việc quản lý diện tích đất nằm ở thửa nào và địa phương thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng quỹ đất này ra sao theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013 và hướng dẫn tại Điều 11 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Đồng thời UBND xã Cửa Dương không chứng minh được diện tích 6.497,88 m2 là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại Điều 132 Luật Đất đai 2013."
Ngày 12/4/2018, ông Trí cũng đã có xin đăng ký cấp GCNQSDĐ và hiện chi nhánh Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Phú Quốc tới đo đạc, trích đo bản đồ địa chính… nên không thể nói đây là đất công do nhà nước quản lý.
“Khoảng giữa tháng 7, do có nhiều thành phần thường xuyên vào khu đất của tôi để sử dụng mà tuý, nên tôi đã cho người mua dây kẽm gai về để rào khu đất này lại. mục đích là để ngăn các đối tượng xấu vào khu đất của tôi”, ông Minh cho biết.
Kim tiêm được một số đối tượng sử dụng ma tuý vứt lại tại khu đất của ông Minh
Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, ngày 21/7 vừa qua, ông Trần Văn Việt, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương đã điều động người đến phá hàng rào trên đất của ông với lý do đây là “đất công”, bất chấp những bằng chứng mà ông Minh đã đưa ra.
Đáng chú ý, khi ông Minh đề nghị ông Việt chứng minh là “đất công” thì ông Việt không chứng minh được.
Trao đổi với báo chí, ông Minh bức xúc cho biết, hành động của Chủ tịch xã Trần Văn Việt là coi thường luật pháp, chà đạp lên quyền lợi chính đáng của người dân. Việc cưỡng chế đối với tài sản trên đất có nguồn gốc do người dân khai phá (được địa phương xác nhận) và ông mua sử dụng ổn định, không tranh chấp, đã gây thiệt hại rất lớn về vật chất, tinh thần cho gia đình ông, gây hoang mang, bất an trong dư luận.
"Ông Chủ tịch xã chỉ nói miệng đây là đất công, nhưng tòa án đã chỉ rõ việc này là không có cơ sở. Tôi sẽ thực hiện tố cáo các hành vi cố ý hủy hoại tài sản, cố ý làm trái của ông Trần Văn Việt ra toà”, ông Minh cho biết.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Minh Nghĩa
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Nóng cùng chuyên mục
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
Đang phổ biến
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy