Dòng sự kiện:
Phó Thủ tướng: 'Dứt khoát khống chế trần nợ công không quá 65% GDP'
16/11/2017 19:28:20
“Dứt khoát khống chế trần nợ công không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% và nợ nước ngoài không quá 50% đến năm 2020”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định trước Quốc hội sáng 16/11.

Bổ sung thêm phần trả trả lời chất vấn của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nói Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính lập đề án giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, đảm bảo an toàn nợ công.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, đến năm 2015 nợ công sát trần 65%, dư nợ Chính phủ trên 50%, vượt trần cho phép, tỷ lệ chi ngân sách trên trả nợ vay là 27,3% cao hơn mức tiêu chuẩn cho phép của quốc tế là 25%. Nợ công đang tăng cao áp lực trả nợ lớn, và xác định nhiệm vụ giải quyết vấn đề này là trọng tâm trong giai đoạn 2016 - 2020. Chúng ta đang đứng trước nhiệm vụ kép vừa đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, vừa tập trung giải quyết yếu kém bất cập nội tại nền kinh tế đã tích tụ nhiều năm ngày càng bộc lộ. Trong điều kiện ngân sách hẹp kinh tế trong nước quốc tế khó khăn. Đây là vấn đề nan giải. Trong bối cảnh đó, lựa chọn chính sách thế nào?

Phó Thủ tướng chia sẻ, nhiều thành viên chính phủ, chuyên gia khuyến cáo nên nới trần nợ công khi nhu cầu phát triển rất lớn đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo. Song, Chính phủ đã tính toán rất kĩ thấy rằng trần nợ công chỉ là một yếu tố thôi quan trọng là khả năng trả nợ. “Do đó, Chính phủ nói không với xin tăng trần nợ công”.

Câu hỏi đặt ra là, nếu không nới trần nợ công thì Chính phủ sẽ có những giải pháp gì để đảm bảo nguồn lực để đầu tư phát triển?

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên chất vấn sáng 16/11.

Phó Thủ tướng cho hay, thay cho nới trần, Chính phủ chỉ đạo cơ cấu lại thu chi ngân sách đảm bảo bền vững an toàn nợ công”. Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn, với mục tiêu, tỷ lệ huy động vào ngân sách là 20 - 21% GDP, tổng thu giai đoạn này là 1,65 lần so với giai đoạn trước, cơ cấu lại các khoản thu trong đó giảm dầu thô, tăng thu nội đia. Chi ngân sách đầu tư phát triển trong khoảng 24 - 25%. Chi thường xuyên dưới 60%, giảm dần bội chi đến năm 2020 là 3,5%... Quy mô nợ công đến năm 2020 không quá 65% GDP, nợ chính phủ không quá 54% và nợ nước ngoài không quá 50%.

Về nhóm giải pháp chính, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết: Chính phủ đã ban hành chương trình hành động, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chỉ chi tiêu trong khả năng nền kinh tế và vay trong khả năng trả nợ, kết hợp các các vấn đề căn cơ lâu dài hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách tăng cường công khai minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu.

“Chính phủ sẽ tạo môi trường động lực tăng trưởng để nuôi dưỡng nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước, phối hợp chính sách tài khóa và tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác, đây là biện pháp quan trọng hàng đầu. Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng nói thêm.

Ngoài ra, cần tuyên truyền về chấp hành nghĩa vụ nợ thuế, đẩy mạnh chống thất thu thuế. Đi sâu vào mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn cơ sở thuế đặc biệt là chống gian lận hóa đơn, thực hiện hóa đơn điện tử, đẩy mạnh chống chuyển giá… “Chủ trương của Chính phủ là tăng cường chống thất thu hơn là tăng thuế suất”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tập trung cơ cấu nợ công theo hướng tăng tỷ trọng vay trong nước giảm vay nước ngoài, chuyển vay ngắn hạn thành dài hạn, chuyển nợ lãi suất cao thành nợ lãi suất thấp, giảm nợ Chính phủ bảo lãnh. 9 tháng đầu năm nay không cấp nợ bảo lãnh chính phủ nào. Tình hình hiện nay có xu hướng tốt hơn như nợ công hiện còn 62% GDP, nợ Chính phủ 51,8%.

Theo KTĐT

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến