Dòng sự kiện:
Quảng Nam: Lại nóng chuyện truy quét 'vàng tặc' ở Bồng Miêu
23/05/2017 11:34:47
Bí mật truy quét các mỏ vàng trái phép, lực lượng chức năng phát hiện, tiêu hủy hàng loạt các loại máy móc, phương tiện khai thác.... động thái này của nhà chức trách tỉnh Quảng Nam nhằm giữ gìn trật tự trong bối cảnh việc khai thác vàng trái phép ở Bồng Miêu diễn ra rất phức tạp.
Ngày 23/5, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng xã Tam Lãnh vừa bí mật tổ chức đợt truy quét, đẩy đuổi "vàng tặc". Qua đó, tiêu hủy rất nhiều máy móc, dụng cụ khai thác vàng trái phép.

Trước đó, ngày 21/5, Công an xã Tam Lãnh "đột kích" vào khu vực Nhà Thùng, Đồi Sim (mỏ vàng Bồng Miêu). Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và tiêu hủy hoàn toàn 9 máy nổ, 1 máy điện, 1 máy phát điện, 5 hồ hóa chất chứa 30 khối quặng, đốt 5 lán trại, hủy 600m dây nước… Lực lượng chức năng cũng đẩy đuổi hàng chục người khai thác vàng trái phép.

Nhiều năm qua, lực lượng chức năng liên tiếp truy quét, tiêu hủy phương tiện khai thác vàng trái phép.

Theo nhà chức trách, thời gian qua, tình hình khai thác vàng trái phép ở khu vực Bồng Miêu diễn ra rất phức tạp. Đỉnh điểm là mấy tháng trở lại đây khi Công ty vàng Bồng Miêu đóng cửa nhưng vẫn chưa chịu bàn giao lại địa bàn cho chính quyền quản lý.

Theo lời Thượng tá Lê Hữu Hoa, Trưởng Công an huyện Phú Ninh, công tác quản lý, ổn định địa bàn còn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải nỗ lực rất lớn.

Theo ông Nguyễn Thế Vinh, hiện nay mỗi ngày có khoảng 60 - 70 người khai thác trái phép ở mỏ vàng Bồng Miêu. Từ đây kéo theo nhiều hệ lụy tiêu cực. Theo thống kê của UBND xã Tam Lãnh, mỗi năm có cả chục vụ sập hầm gây thương vong, mất mát càng khiến tình hình ở các mỏ vàng thêm phức tạp. Lực lượng chức năng xã Tam Lãnh và huyện Phú Ninh cũng đã liên tục tổ chức các cuộc truy quét, phá hủy phương tiện và đẩy đuổi nhiều đối tượng ra khỏi địa bàn. Nhưng thực tế, nạn khai thác vàng trái phép vẫn đang diễn ra.

Phá hủy lán trại, ổn định tình hình khu vực mỏ vàng.

Cũng liên quan đến tình hình khai thác vàng phức tạp ở Quảng Nam, ngày 13/4, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có văn bản yêu cầu Bộ Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam làm rõ, xử lý nghiêm (nếu có) việc khai thác vàng trái phép. 

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến