Dòng sự kiện:
Quảng Ngãi: Bất cập trong đền bù giải tỏa dự án mở rộng QL1A
16/05/2019 11:31:06
Giá đất thị trường tăng vọt, trong khi số tiền đền bù giải tỏa chỉ như muối bỏ biển khiến hàng chục hộ dân Quảng Ngãi điêu đứng. Cho rằng có sự bất cập, người dân đã làm đơn phản ánh đến nhiều cơ quan.

Thời gian qua, PV nhận được đơn thư cầu cứu của hàng chục hộ dân xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về việc bị thu hồi đất nhưng đền bù không thỏa đáng. Họ là các hộ sinh sống dọc QL1A và bị thu hồi đất mở rộng tuyến QL1 đoạn Km 1027 - Km 1045+780 thuộc xã Bình Hiệp.

Ông Nguyễn Tấn Minh, trú xã Bình Hiệp cho biết, chủ trương của Nhà nước mở rộng QL1A qua địa bàn thì người dân đồng tình ủng hộ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, làm giảm tai nạn. Song người dân có đất, có nhà bị Ban quản lý dự án Đô thị xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (gọi tắt là Ban quản lý dự án) thu hồi nhưng đền bù chưa thỏa đáng.

Cụ thể, giá đất khu vực này hiện nay từ 8 triệu đến 10 triệu/m2, nhưng Ban quản lý dự án bồi thường cho các hộ dân những mức giá rất thấp. Có hộ là 1.2 triệu đồng/m2, có hộ nhận 500.000 đồng/m2, thậm chí có hộ là 30.000 đồng/m2.

Hàng chục hộ dân Quảng Ngãi phản ánh về việc đền bù giải tỏa chưa thỏa đáng

“Chúng tôi thắc mắc thì họ trả lời đã áp dụng Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thời kỳ 5 năm (2014 - 2019). Khung giá đất theo quyết định này là: Đất mặt tiền QL từ đoạn cầu Cháy đến chợ xã Bình Hiệp giá 1,2 triệu đồng/m2; đất mặt tiền QL đoạn từ cầu Cháy đến giáp ranh xã Tịnh Phong là 500.000 nghìn đồng/m2; còn cái giá 30.000 đồng/m2 tôi không biết họ lấy từ đâu ra. Nhưng dù có 1,2 triệu đồng/m2 đi nữa cũng quá thấp, chênh lệch với thực tế  8-9 lần”, ông Minh nói.

Trường hợp của anh Nguyễn Tấn Mạnh, trú xã Bình Hiệp cũng vô cùng bi đát. Năm 2016, anh mua đấu giá tài sản theo quy định của Nhà nước phần đất 248,8m2 với giá đất hơn 827 triệu đồng, tính giá bình quân là 3,3 triệu đồng/m2. Nhưng nay anh Mạnh có nguy cơ mất trắng khi chỉ được tính giá đền bù 500.000 đồng/m2.

“Mua nhà gần tỷ bạc để yên ổn làm ăn nhưng nay tôi có nguy cơ mất nhà. Họ đền bù với giá đó, trong khi thực tế đất đai có giá rất cao. Làm sao tôi có thể mua lại được đất, được nhà”, anh Mạnh bức xúc.

Giá đất thị trường ngót nghét 10 triệu đồng/m2, nhưng người dân chỉ được đền 500.000 đồng hoặc 1,2 triệu đồng và có trường hợp là 30.000 đồng/m2

Các hộ dân cũng cho rằng, Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành thời kỳ 5 năm (2014-2019) được ban Quản lý dự án làm căn cứ bồi thường cho dân là chưa hợp lý, quá thấp làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế cho từng hộ gia đình.

Tiến hành tìm hiểu sự việc, PV nhận thấy những phản ánh của người dân Bình Hiệp là có căn cứ. Ngoài chuyện giá đất đền bù quá thấp, không đủ để người dân có thể mua đất, nhà an cư ra thì dường như UBND tỉnh Quảng Ngãi đã để mức giá đền bù gần 10 năm trời mà không thay đổi.

Theo Đíều 114 Luật đất đai 2013: Trong thời gian thực hiện bảng giá đất khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp. Thế nhưng Quyết định 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với những mức giá trên dường như không đổi so với Quyết định số 61/2009/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh này do Chủ tịch UBND tỉnh bấy giờ là Nguyễn Xuân Huế ký vẫn là 500.000 đồng/m2 cho đoạn từ cầu Cháy đến giáp ranh xã Tịnh Phong.

Ban Tiếp Công an Trung ương (Thanh tra Chính phủ) 2 lần chuyển đơn, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân theo quy định

Theo văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký văn bản yêu cầu UBND huyện Bình Sơn kiểm tra phản ánh về việc đền bù chưa thỏa đáng của người dân xã Bình Hiệp.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng cũng có văn bản giao Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cùng các đơn vị liên quan giải quyết các nội dung phản ánh của người dân, xác minh thực hư có hay không khuất tất trong việc giải tỏa đền bù cho các hộ dân này.

Được biết, liên tiếp trong các ngày 19/2 và 26/2 vừa qua, ban Tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) cũng đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm trả lời, giải quyết kiến nghị cho người dân.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các cơ quan có chức năng, thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi để ghi nhận thông tin!

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến