Dòng sự kiện:
Sáng tinh mơ đi ra đường, một người bị điện giật tử vong
16/09/2017 11:13:24
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 nên cây bạch đàn bị đổ, làm đứt dây điện. Đúng lúc đó, em Cung Thị Na ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đi qua đã vướng vào bị giật và tử vong.

Sáng ngày 16/9, thông tin từ UBND xã Hùng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khi một cháu bé đang đi làm thì bất ngờ vướng vào dây diện bị đứt do cây bạch đàn đè lên khiến cháu thiệt mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào tối 15/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 10 nên cây bạch đàn ở xóm Kim Thành, xã Hùng Thành bị đổ và đè lên đường điện làm đứt dây.

Sáng tinh mơ (khoảng 5h) ngày 16/9, mẹ con chị Nguyễn Thị Nối và em Cung Thị Na (SN 2001), trú xóm 10 Động Cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) lên đường đi bán măng.

Lúc đó, mẹ con chị Nối mỗi người đi trên một xe máy. Chị Nối lách qua cây bạch đàn đi trước, còn em Na đi sau. Tuy nhiên, do dây điện trần vướng vào chiếc xe máy nên cháu Na bị điện giật gây tử vong tại chỗ.

Sự việc sau đó được báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, chính quyền xã Hùng Thành và Điện lực Yên Thành đã có mặt tại hiện trường phối hợp cùng cơ quan giải quyết vụ việc và bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Tuấn

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến