CTCP Gia Lai CTC (HNX: CTC) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2018.
Cụ thể, sau kiểm toán, lãi ròng năm 2018 của CTC chỉ còn lại gần 61 triệu đồng, giảm đến 52 triệu đồng so báo cáo tự lập trước đây. Với kết quả kiểm toán này, lãi ròng năm 2018 của CTC giảm đến 86% so với năm 2017 (lợi nhuận sau thuế năm 2017 gần 426 triệu đồng).
Trước giảm lãi ròng năm 2018, CTC đã có giải trình nguyên nhân là do doanh thu sau kiểm toán giảm do CTC chưa loại trừ doanh thu của nội bộ.
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đã được kiểm toán giảm so với lợi nhuận sau thuế năm 2018 tự lập là do phân bổ thuế không được khấu trừ dùng chung cho hoạt động kinh doanh bán ra với nhiều mức thuế suất.
Còn kết quả năm 2018 không khả quan so năm 2017 là do năm 2018 tình hình kinh tế tại địa phương cũg gặp không ít khó khăn nên dẫn đến sức mua cũng giản so với năm 2017. Mặt khác, công ty cũng đã chuyển đổi phương thức hoạt đọng kinh doanh bằng hình thức liên doanh liên kết phân chia lợi nhuận một số cơ sở dịch vụ.
Ngoài ra còn do phân bổ thuế không được khấu trừ dùng chung cho hoạt động kinh doanh bán ra với nhiều mức thuế suất, kéo theo doanh thu giảm mạnh nhưng các khoản chi phí cố định vẫn phải phân bổ theo tiến độ như chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí công cụ dụng cụ,...
Bên cạnh đó, trong BCTC tổng hợp đã kiểm toán năm 2018, CTC nhận được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên. Cụ thể, CTC đang ghi nhận hàng hóa thiếu hụt tại các nhà sách năm 2016 trên tài sản thiếu chờ xử lý hơn 12 tỷ đồng. Ngoài ra, CTC ghi nhận chênh lệch hàng hóa thiếu và thừa giữa phần mềm quản lý bán hàng tại các nhà sách và phần mềm kế toán chưa xác định được nguyên nhân trên khoản mục tài sản thiếu chờ xử lý và tài sản thừa chờ xử lý lần lượt gần 1.8 tỷ đồng và 2.9 tỷ đồng.
Giải trình cho ý kiến trên, CTC cho biết trong tháng 7/2016 thì công ty thay đổi nhân sự điều hành gồm Chủ tịch HĐQT, Ban Giám đốc, kế toán trưởng nhưng những nhân sự cũ không thực hiện bàn giao tài sản, hàng tồn kho cho những nhân sự kế vị.
Trong năm 2016, CTC đã tiến hành kiểm kê toàn bộ hàng tồn kho và phát hiện ra các khoản chênh lệch hàng hóa như trình bày trong BCTC đã được kiểm toán. Do đó, CTC đang chờ cơ quan chức năng xác minh rồi trình HĐQT xem xét quyết định xử lý theo đúng quy định các khoản chênh lệch này.
Khánh Linh
- 1. Australia: Khủng hoảng thiếu nguồn cung nhà ở ngày càng trầm trọng
- 2. Đất ngoại thành Hà Nội sắp tấp nập đấu giá, khởi điểm chỉ hơn 6 triệu đồng/m2
- 3. Đất rừng tỉnh ven Hà Nội bán giá bát phở mỗi m2, hé lộ mục đích phía sau
- 4. Trầy trật đòi tiền mua nhà tại dự án ‘ma’ Lancaster Lincoln
- 5. Tháo dỡ nhiều biệt phủ xây dựng trái phép trên núi
- Chỉ còn một nửa lượng dầu dự trữ, Mỹ có sẵn sàng trước một cuộc khủng hoảng?
- Các bộ ngành đồng thuận, sẽ trình phương án nghỉ Tết Âm lịch 7 ngày
- HDBank sẽ tham gia cổ phần Công ty chứng khoán
- Nước về hồ nhiều, Thuỷ điện–Điện lực 3 (DRL) báo lãi 14,4 tỷ đồng trong quý III/2023
- Truy tố người mẹ và nhân tình hành hạ, ép cháu bé 3 tuổi hút ma túy