Dòng sự kiện:
Say rượu rồi xin ngủ nhờ, thanh niên hại đời bé gái 13 tuổi
19/12/2017 21:25:31
Ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Vi Văn Tâm (SN 1989), trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu về tội hiếp dâm trẻ em.

Ngày 19/12, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vi Văn Tâm (SN 1989), trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Vi Văn Tâm tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/12.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 22/6, sau khi uống rượu Tâm đến nhà ông Vi Văn Diệu (SN 1963), trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu xin ngủ lại qua đêm. Tại đây, sau khi thấy cả gia đình ngủ say, dục vọng nổi lên, Tâm dùng tay bịt miệng cháu V.T.L. (13 tuổi) rồi hiếp dâm nạn nhân. Sau khi giở trò đồi bại với cháu L. Tâm quay lại giường bên cạnh ngủ tới sáng rồi ra về.

Không dừng lại ở đó, đến ngày 28/6, Tâm tiếp tục uống rượu say rồi đến xin ngủ nhờ. Cũng như lần trước, Tâm lại dở trò đồi bại với cháu L. Tuy nhiên, khi đang "hành sự" cháu  L. đã vùng vẫy và lấy chân đạp Tâm xuống nền nhà. Nghe tiếng động lớn, mẹ cháu L. đã thức giấc thì phát hiện hành vi của tên Tâm.

Sự việc sau đó được báo cáo lên cơ quan chức năng. Công an huyện Qùy Châu đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Tâm về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Tâm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt 12 năm tù đối với Vi Văn Tâm; buộc bị cáo bồi thường 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Ngọc Tuấn


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến