Dòng sự kiện:
Suýt thủng dạ dày vì... ngậm tăm khi ngủ
28/08/2018 16:39:26
Ông Nguyễn Văn Th., trú tại Phường Nghi Hải, TX Cửa Lò (Nghệ An) ngậm tăm khi đi ngủ đã không may nuốt phải tăm, khiến vật này rơi vào thành dạ dày gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 28/8, bác sĩ Phùng Thị Hằng, Trưởng khoa Nội Bệnh viện Quốc tế Vinh (Nghệ An) cho biết, các y bác sĩ bệnh viện vừa tiến hành nội soi và lấy dị vật tăm dài 7cm ra khỏi cơ thể của 1 bệnh nhân.

Dị vật được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân Th.

Theo đó, vào ngày 27/8, người bệnh Nguyễn Văn Th., trú tại phường Nghi Hải, TX Cửa Lò (Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội 2 ngày kèm theo buồn nôn, mệt mỏi.

Qua thăm khám và hỏi người nhà được biết, cách đó 3 ngày, sau khi xỉa răng, bệnh nhân Th. ngậm tăm rồi ngủ quên và đến ngày 27/8 thấy đau bụng và nôn dữ dội mới đi khám.

Tại bệnh viện, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện có 1 dị vật trong dạ dày, nằm ở mặt sau hành tá tràng, một đầu nhọn cắm vào thành ruột gây chảy máu.

Dị vật trong thành dạ dày bệnh nhân Th.

Tuy nhiên, do dị vật dài, sắc nhọn rất nguy hiểm vì có thể làm thủng đường tiêu hóa ở thực quản gây áp xe trung thất, ở dạ dày và ruột gây viêm phúc mạc nên việc nội soi lấy dị vật rất khó, khi thất bại phải chấp nhận phẫu thuật.

Kết quả mổ nội soi, ekip bác sĩ của bệnh viện đã lấy dị vật là 1 cái tăm nhọn dài 7cm, gần bị oxy hóa ra khỏi cơ thể bệnh nhân Th.

Theo các bác sĩ, nếu phát hiện và xử trí muộn, bệnh nhân có nguy cơ cao gây thủng đường tiêu hóa và thậm chí tử vong.

Hiện bệnh nhân Th. đang dần hồi phục sức khỏe.

Ngọc Tuấn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến