Dòng sự kiện:
Tái hiện đám rước công nương Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro
27/07/2017 20:31:35
Chương trình tái hiện lại đám rước công nương Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro tại cảng thị Hội An về quê hương chồng vào thế kỷ XVII. Đám rước sẽ diễu hành quanh các tuyến đường trong khu phố cổ.

Ngày 27/7, đại diện Trung tâm VH-TT TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, sự kiện “Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản năm 2017” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống và hiện đại sắp diễn ra. Dự kiến thời gian sẽ từ ngày 18-20/8 tới đây tại chính đô thị cổ Hội An. 

Nhà chức trách thông tin, giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật Bản là hoạt động đối ngoại nổi bật nhất của thành phố Hội An trong thời gian qua. Chính sự hòa hợp về văn hóa, tinh thần và sự vun đắp tình hữu nghị từ trong quá khứ đã trở thành sợi dây xuyên suốt kết nối những con người từ hai vùng đất khác nhau đến ngày hôm nay và tương lai sau này. Qua 14 lần tổ chức, sự kiện đã để lại trong lòng những người tham gia nhiều tình cảm tốt đẹp về mối quan hệ hảo hữu, bền chặt giữa hai dân tộc. 

Chương trình năm nay có sự tái hiện lại đám rước công nương Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro tại cảng thị Hội An về quê hương chồng là thành phố Nagasaki - Nhật Bản vào thế kỷ XVII. Đám rước sẽ diễu hành quanh các tuyến đường trong Khu phố cổ như một cách để tưởng nhớ vị công nữ đã có công trong việc vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Hoạt động giao lưu lần này thắt chặt 2 nền văn hóa Việt-Nhật. Trong ảnh các võ sĩ Nhật biểu diễn tại phố cổ Hội An

Đặc biệt, chương trình khai mạc, giao lưu nghệ thuật tại sân khấu Vườn tượng An Hội sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ đang được yêu thích tại Việt Nam và Nhật Bản như: Min, Ueno Yuuka, nhóm nhạc ONE ASIA Join Concert, nhóm Hà Nội Sennen Yosakoi Dance Team… Ngoài ra, các tiết mục trình diễn Cosplay, biểu diễn võ thuật Karate,Vovinam, thử áo Yukata Nhật Bản, gấp giấy Origami, đua ghe ngang… sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ và đầy thú vị về văn hóa Nhật Bản tại Hội An.

Được biết, sự kiện lần này ghi dấu 15 năm như một bước ngoặc quan trọng trong quan hệ giữa giao lưu giữa hai bên, thể hiện thông điệp về tình hữu nghị bền chặt vượt qua mọi khó khăn và cùng hướng đến tương lai với những điều tốt đẹp đang ở phía trước. 

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến