Dòng sự kiện:
Tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là ai?
06/10/2019 22:25:22
Tại hội nghị diễn ra ở Hà Nội sáng ngày 6/10, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội) đã bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt.

Ngày 6/10, hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội giữa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã được tổ chức. 

Hội nghị có sự góp mặt của đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cho biết, 9 tháng đầu năm 2019, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch về công tác quân sự, quốc phòng kịp thời, hiệu quả.

Tham mưu cho Thành ủy, UBND tổ chức thành công cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ năm 2019 và chỉ đạo thành công 4 cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ tại 4 địa phương cấp quận, huyện.

Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng tổ chức đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân, dân trên huyện đảo Trường Sa và chiến sĩ nhà giàn DK1; tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật cho các đối tượng đúng kế hoạch, quân số đạt 98,6%; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; phối hợp với các bệnh viện quân, dân y tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà đối tượng chính sách trên địa bàn 40 xã, phường, thị trấn; bảo đảm kịp thời, đầy đủ ngân sách, vật chất hậu cần cho các nhiệm vụ, tỷ lệ quân số khỏe đạt 99,34%; bảo đảm vũ kỹ trang bị kỹ thuật kịp thời, chính xác theo mệnh lệnh cho các nhiệm vụ.

Tại hội nghị này Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái (nguyên Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội, hiện là Tư lệnh Quân khu 1) đã bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt (nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 3).

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt (áo xanh, bên trái) nhận nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành với Đảng, với nhân dân; luôn nắm chắc địa bàn, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thủ đô, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tham mưu, có nhiều đổi mới, sáng tạo; nổi bật là bảo vệ vững chắc các sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn… Theo ông Hoàng Trung Hải, trong thành tích chung của BTL Thủ đô Hà Nội, có sự đóng góp tích cực của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bám sát đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy T.Ư, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và thực tiễn của Thủ đô, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Tân Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội- ông Nguyễn Quốc Duyệt hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng cán bộ, chiến sĩ BTL Thủ đô phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và thành phố giao, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao mà trước mắt là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 3 tháng cuối năm 2019.

Thay mặt Quân ủy T.Ư và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đối với công tác quân sự, quốc phòng. Đồng thời tin tưởng với ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và kinh nghiệm công tác, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan trung ương và địa phương, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lê Hoàng Nguyên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến