Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Liên tiếp triệt phá các sới bạc trong Tết, thu giữ gần 400 triệu đồng
11/02/2019 00:27:54
Trong dịp Tết nguyên đán, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhiều sới bạc, bắt giữ hàng loạt đối tượng và thu giữ gần 400 triệu đồng.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong 4 ngày (từ 7 - 10/2, tức mùng 3 - 6 Tết nguyên đán), lực lượng công an đã liên tiếp triệt xoá 3 sới bạc khủng hoạt động trên các địa bàn khác nhau.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 9/2 (tức mùng 5 tết), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã triệt phá sới bạc tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tại chỗ cảnh sát bắt quả tang 12 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "xóc đĩa"; đồng thời thu giữ số tiền mặt 170 triệu đồng.

Đây là sới bạc do Nguyễn Minh Tuấn (30 tuổi, trú tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn) cầm đầu. Tuấn là đối tượng có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", chuyên đứng ra tổ chức đánh bạc và cho các con bạc vay nặng lãi.

Các đối tượng trong sới bạc tại phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn do Tuấn cầm đầu

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 8/2 (tức mùng 4 Tết), Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá sới bạc dưới hình thức xóc đĩa tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 169 triệu đồng, bắt giữ 12 đối tượng. Được biết, ổ bạc này do đối tượng Phùng Bá Long (29 tuổi), trú tại phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa cầm đầu.

Vào lúc 4h sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục bắt quả tang 18 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Tại chỗ, cảnh sát thu giữ 50 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác. Sới bạc này do Cao Đình Bình (38 tuổi, trú tại xã Hoằng Tân, huyện Hoằng Hoá) cầm đầu.

Tổng cộng, cảnh sát đã bắt giữ 42 đối tượng liên quan tại 3 sới bạc trên, đồng thời thu giữ gần 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. 

Lương Diễn


Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến