Dòng sự kiện:
Thanh Hóa: Xử phạt 30 triệu đồng cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em nguy hiểm
18/04/2018 02:56:22
Lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn đồ chơi trẻ em nguy hiểm, không có giấy tờ hợp lệ tại 2 cơ sở kinh doanh nên tiến hành xử phạt số tiền 30 triệu đồng.

Ngày 18/4, thông tin từ Chi cục quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa qua, Đội quản lý thị trường số 9 đã phối hợp với Đội chống buôn lậu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ một số lượng lớn đồ chơi trẻ em nguy hiểm tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng đã tịch thu hàng ngàn món đồ chơi nguy hiểm (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Trước đó, ngày 14/4, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính 2 cơ sở kinh doanh đồ chơi của ông Lê Văn Long, nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bắc Sơn và bà Nguyễn Thị Huệ, khu phố Bình Sơn, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện và thu gữ 4.776 khẩu súng nhựa, dao, kiếm nhựa do Trung Quốc sản xuất, tất cả số đồ chơi nguy hiểm này đều không có giấy tờ hợp lệ.

Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính mỗi cơ sở số tiền 15 triệu đồng và tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số đồ chơi nói trên theo quy định.

Lương Thị

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến