Dòng sự kiện:
TS. Nguyễn Trí Hiếu: 'Bơm' thêm 700.000 tỷ đồng sẽ hỗ trợ thanh khoản
14/08/2017 15:38:31
Nếu theo định hướng tăng trưởng được đặt ra, sẽ còn khoảng 698.500 tỷ đồng tăng thêm dồn trong 5 tháng cuối năm. Vậy, thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ ra sao khi được khuyến khích tăng cung vốn cho nền kinh tế?

Tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ cuối tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề tính toán khả năng nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 lên 21-22%.Thủ tướng cũng  đã yêu cầu NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng giảm lãi suất cho vay, trên cơ sở chất lượng tín dụng và ổn định vĩ mô, phù hợp với diễn biến lạm phát và thị trường tiền tệ để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các bộ, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,...

Một lượng vốn không hề nhỏ sẽ được tiếp tục bơm ra nền kinh tế trong 5 tháng cuối năm (Nguồn: Internet).

Trước đó, Thủ tướng cũng đã định hướng chỉ tiêu này năm nay cần đạt khoảng 20% thay vì mức 18% như Ngân hàng Nhà nước dự tính và cân đối từ đầu năm. Như vậy, nếu năm nay tăng trưởng tín dụng đạt mức 22%, lượng vốn “bơm” thêm vào nền kinh tế sẽ vào khoảng 698.500 tỷ đồng trong 5 tháng cuối năm.

Theo số liệu của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, 7 tháng đầu năm nay tín dụng đã tăng khoảng 9,3% và quy mô tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế cuối 2016 ở mức khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, đồng nghĩa với việc dư nợ cho vay chỉ tăng 0,24% riêng trong tháng 7.

Như vậy, liệu khi các ngân hàng được khuyến khích tăng cung vốn cho nền kinh tế thì liệu thanh khoản của hệ thống có gặp khó khăn hay không? Nếu tăng trưởng 22% trong giả thiết trên, có thể có thêm khoảng 1,21 triệu tỷ đồng tăng thêm trong năm nay. So với kế hoạch dự tính ban đầu tăng trưởng tín dụng năm nay khoảng 18%, lượng vốn cho vay tăng thêm theo giả định nâng lên 22% nói trên là khoảng 220 nghìn tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, Chuyên gia Tài chính ngân hàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu cho biết: “Thông thường mức tín dụng tăng trưởng khoảng 2,5 lần so với tăng trưởng của GDP. Với mức tăng trưởng GDP 6,7%, mức tăng trưởng tín dụng vào khoảng 16, 75% là bình thường. Nếu tăng trưởng tín dụng ở mức 21%-22% sẽ rất cao.

Chủ trương của Chính phủ là tăng trưởng tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc bơm càng nhiều tín dụng, càng nhiều tiền đổ vào thì sẽ hỗ trợ tốt tính thanh khoản. Tuy nhiên tăng trưởng cao như thế này có thể bùng phát vấn đề lạm phát. Đặc biệt, tại một số thị trường như bất động sản, dòng vốn đổ vào có thể tạo ra bong bóng động sản”.

Từ những năm 2001 cho đến 2010, tăng trưởng tín dụng tại Việt Nam liên tục ghi nhận tốc độ trên 20%. Năm 2005 tăng trưởng ở mức 19,20% nhưng có những năm tăng đột biến như 2004 (tăng tới 41,5%), năm 2007 (tăng 53,89%) và năm kích cầu 2009 (tăng 37,53%). Từ 2011 đến 2016, tăng trưởng tín dụng đột ngột rơi xuống chỉ còn 10,9% và duy trì dưới 20% mỗi năm, cá biệt năm 2012 dưới mức 10%.

Với gợi mở tăng trưởng tín dụng lên 22%, năm 2017 có thể sẽ đánh dấu sự trở lại của tăng trưởng tín dụng tiếp cận mức cao.

 Tâm Hằng

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến