Thêm nhiều nạn nhân tố Giám đốc Công ty Nhật Minh Thịnh lừa đảo
28/04/2017 13:41:12
Ngày 26-4, cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, hiện cơ quan điều tra tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo Công ty Nhật Minh Thịnh, do Nguyễn Sông Thao (SN 1982, trú P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) làm giám đốc.

Tin liên quan

Công ty này, không có chức năng tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn nhận và quỵt tiền nhiều nạn nhân đi xuất khẩu lao động ở các nước Mỹ, Nhật, Australia…

Từ lừa chạy vào trường Công an

Như Báo Công an TP.Hồ Chí Minh thông tin: Khoảng đầu năm 2016 Nguyễn Sông Thao thuê căn nhà số 68 Phạm Tứ (Q.Cẩm Lệ) hoạt động kinh doanh lĩnh vực thầu xây dựng, tư vấn du học. Trong quá trình hành nghề, Thao đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn Du học Nhật Minh Thịnh do Thao làm giám đốc.

Với chức danh này cùng tài nổ của mình, Thao đã đánh vào sự cả tin của các nạn nhân, để thực hiện nhiều phi vụ lừa đảo “giới thiệu” du học và xuất khẩu lao động. Đặc biệt, Thao còn tự lòe quen biết nhiều cán bộ cấp cao của ngành Công an ngoài “Tổng cục”, nên có thể chạy “giấy nhập học” cho các thí sinh vào học các trường Trung cấp, Đại học của CAND” để chiếm đoạt hàng tỉ đồng…

Đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Nguyễn Sông Thao bị bắt

Thao khai nhận, đang lúc bị nhiều gia đình du học sinh, người đi xuất khẩu lao động đòi lại số tiền đã đóng, Thao bèn nảy chiêu lừa đảo khác để có tiền “trả nợ”. Nạn nhân lần này của Thao là ông Nguyễn Văn Qua (SN 1971, trú Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Cụ thể, vào khoảng tháng 7-2016, ông Qua được bà Lê Thị Bông (SN 1971, trú Hòa Hiệp Bắc) giới thiệu với Thao để “chạy trường” cho con trai ông Qua là em Nguyễn T.D (SN 1988) có nguyện vọng thi vào trường Đại học Cảnh sát nhưng thiếu điểm. Nhưng cả bà Bông và ông Qua không thể ngờ, thực chất giám đốc Nguyễn Sông Thao chỉ là một gã lừa đảo chính hiệu.

Để lấy lòng tin của ông Qua, Thao hứa hẹn: “Thu xếp cho cháu nó vào học trường Trung cấp Cảnh sát” đóng tại tỉnh Quảng Nam cho gần nhà. Thao còn tiết lộ “thông tin mật”, nhờ mối quan hệ thân tình với các xếp Công an nên Thao không chỉ có thể xin được cho con trai ông Qua vào nhập học tại trường Trung cấp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, mà giá xin học cũng rất “mềm” là 400 triệu đồng…

Tin lời Thao, từ ngày 31-7-2016 đến đầu tháng 11-2016, ông Qua thông qua sự giới thiệu của bà Bông đã giao cho Thao tổng cộng 440 triệu đồng… Tuy nhiên, sau nhiều tháng chờ đợi, điện thoại liên tục hối thúc, vẫn biệt vô ấm tín, tiền mất, việc “đỗ vào trường Công an” cho con trai bị “tạm hoãn vô thời hạn”… đến cuối tháng 1-2017, đoán biết việc Thao nổ xin vào học trường Trung cấp Cảnh Sát là không có thật…, ông Qua đã vội vã tìm đến Công an Q.Cẩm Lệ để tố cáo hành vi lừa đảo của Thao…

Thêm nhiều nạn nhân tố bị lừa xuất khẩu lao động

Trong quá trình điều tra Nguyễn Sông Thao về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan CSĐT tiếp tục tiếp nhận thêm nhiều đơn tố cáo Thao nhận tiền đưa đi xuất khẩu lao động. Trong đơn tố giác, các nạn nhân cho biết: Công ty Nhật Minh Thịnh do Thao làm giám đốc không có chức năng tuyển dụng đưa người đi xuất khẩu lao động, nhưng Thao vẫn nhận số tiền lên đến cả tỉ đồng để đưa người đi xuất khẩu lao động ở các nước Mỹ, Nhật, Australia… mà không chịu trả lại. Bằng chiêu thức rất tinh vi, có những vụ Thao còn làm code vé máy bay giả và cho nạn nhân ra Hà Nội để bay đi nước ngoài, nhưng đến khi vào sân bay thì mới biết sự thật cay đắng…

Cụ thể, anh Nguyễn Tất Thìn (SN 1989, trú Yên Thành, Nghệ An) giao Thao 396 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản nhưng không đi được. Sau nhiều lần đòi, Thao đã trả dần nhiều đợt cho anh Thìn được 250 triệu đồng, nhưng sau đó thì mất khả năng cho đến ngày bị bắt.Tương tự, anh Nguyễn Thế Nam (SN 1990, trú thị xã Cửa Lò, Nghệ An) giao cho Thao 200 triệu đồng để đi xuất khẩu lao động tại Australia nhưng không đi được. Khi biết sự việc, đòi lại tiền nhưng Thao chỉ trả được 140 triệu đồng. Còn chị Nguyễn Thị Phương Lợi (SN 1985, trú Quế Sơn, Quảng Nam) đưa cho Thao 495 triệu đồng đi xuất khẩu lao động tại Mỹ nhưng cũng không đi được. Đòi mãi, Thao mới trả lại cho chỉ Lợi được 385 triệu đồng...

Cơ quan CSĐT cảnh báo, hiện xuất hiện rất nhiều loại tội phạm chiếm đoạt tài sản mới bằng chiêu lừa xin nhập học trường Công an, hay giới thiệu du học sinh, xuất khẩu lao động ra nước ngoài như Nguyễn Sông Thao. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo cũng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý nôn nóng có việc làm, được cho con em nhập học vào những trường đại học, cao đẳng uy tín mặc dù ngoài tầm khả năng cho phép của các nạn nhân…

Chúng cũng thường lợi dụng sự quen biết, cả tin của nhiều người để “tung tin” ảo như: Là cán bộ cấp cao, có mối quan hệ “người nhà” với nhiều cán bộ lãnh đạo trong ngành Công an hoặc các trường của ngành Công an nên có thể “chạy xuất” tuyển dụng với chi phí “mềm”… Tuy nhiên, khi tiền mất, tật mang, mọi hy vọng con em mình được vào học, làm việc trong ngành Công an đều tiêu tan. Hoặc người đi lao động xuất khẩu bị nước chủ quản “không tiếp nhận” vì công ty tư vấn giới thiệu việc làm chỉ là “ảo” thì tiền đã mất, tật đã mang…

Hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của giám đốc lừa Nguyễn Sông Thao cũng chính là bài học cho nhiều nạn nhân và đang tự sa vào bẫy xin việc, giới thiệu chạy trường hiện nay tại không chỉ riêng các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên mà nhiều bị hại ở các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Theo Công an TP. HCM 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến