Dòng sự kiện:
Thị trường xe tải “chết” lâm sàng, Tài chính Hoàng Huy vẫn báo lãi kỷ lục
27/04/2017 07:52:45
ANTT.VN – TCH lãi lớn trong năm 2016 và hé lộ kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng giai đoạn 5 năm tới.

Tin liên quan

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ TCH ông Đỗ Hữu Hạ phát biểu khai mạc buổi Gặp gỡ nhà đầu tư. Ảnh: TT

Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) vừa tổ chức thành công buổi Gặp gỡ, đối thoại nhà đầu tư tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE). Tại đây, nhiều thông tin quan trọng về TCH đã được công bố. 

Giám đốc tài chính ông Nguyễn Huy Dương, đại diện TCH cho biết, nhờ nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và ban lãnh đạo doanh nghiệp, kết quả kinh doanh trong 3 năm gần đây của Tài chính Hoàng Huy có sự tăng trưởng đáng kể.

Tổng doanh thu năm tài chính 2016 (từ 1/4/2016 đến 31/3/2017) đạt 1.436 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2015 (đạt 1.144 tỷ).

So với chỉ tiêu kinh doanh đặt ra tại đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả mà TCH thực hiện trong năm vượt gần 50% kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt, Tài chính Hoàng Huy ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục trong năm 2016 đạt 500,4 tỷ đồng – tăng 2,7 lần so với năm 2015 đạt 181 tỷ, năm 2014 đạt 223 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử thành lập.

TCH báo lãi “khủng” trong bối cảnh một loạt doanh nghiệp cùng ngành đang gặp rất nhiều khó khăn. CTCP Ô tô TMT (HOSE: TMT) quý I vừa qua báo lỗ 11,8 tỷ đồng, sau khi lợi nhuận suy giảm mạnh trong năm 2016. Đây cũng là quý thua lỗ đầu tiên của TMT kể từ quý II/2013. Trong khi đó, Công ty CP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HOSE: HTL) mặc dù thoát khỏi cảnh thua lỗ, song lợi nhuận trong quý I/2017 chỉ còn vỏn vẹn 1,9 tỷ đồng, bằng 7% cùng kỳ 2016 (26,7 tỷ đồng).

Giải thích hiện tượng này, Phó TGĐ TCH ông Đỗ Hữu Hậu cho hay sau giai đoạn cực thịnh của xe tải Trung Quốc, các hãng nhập khẩu và phân phối xe tải từ quốc gia láng giềng đang gặp rất nhiều khó khăn khi nhu cầu giảm mạnh, lượng tồn kho lớn không giải phóng được. Ngay cả một doanh nghiệp trong hệ thống Tập đoàn Hoàng Huy là HHS cũng gặp thách thức không nhỏ.

Dự báo trước được xu hướng trên, TCH đã xác định sản phẩm mũi nhọn là xe đầu kéo Mỹ, với ưu điểm độ bền cao, tính năng vượt trội cùng giá thành hợp lý. Tổng doanh số bán xe đầu kéo International của TCH trong năm tài chính 2016 tăng 392% so với năm 2015, trong 9 tháng cuối năm 2016 trung bình mỗi quý bán ra thị trường từ 600-700 chiếc.

Bên cạnh đó, TCH còn đầu tư có hiệu quả vào mảng bất động sản, với 2 dự án đang tiến hành là Golden Land Nguyễn Trãi ở Hà Nội và Pruksa Town ở An Dương, Hải Phòng.

Về định hướng kinh doanh của công ty, TCH vạch ra kế hoạch kinh doanh trong 5 năm tới sẽ cán mốc lợi nhuận 1.000 tỷ đồng. Công ty cũng đặt mục tiêu sản lượng 5.000 xe/năm đối với sản phẩm xe đầu kéo Mỹ. Đặc biệt, TCH sẽ cung ứng ra 10.000 căn hộ chủ yếu là giá rẻ trên toàn thị trường.

Lực đẩy cho kế hoạch đầy tham vọng trên của TCH là nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp ở nước ta là rất lớn. Còn đối với mặt hàng xe đầu kéo, tốc độ tăng trưởng vận tải container tới năm 2030 được dự đoán ở mức 10% mỗi năm, số km đường cao tốc tới năm 2030 được kỳ vọng tăng lên mức 6.411 km, gấp 9 lần hiện nay (700 km).

Đại diện TCH cũng đồng thời công bố một số thông tin quan trọng khác như mức chia cổ tức năm nay khoảng từ 8-10%, bằng tiền mặt. Không tăng vốn trong ít nhất 2 năm tới. Việc chia cổ tức cho các năm tiếp theo cũng sẽ được thực hiện bằng tiền mặt. Phó Tổng giám đốc ông Đỗ Hữu Hậu cam kết đội ngũ lãnh đạo TCH sẽ giữ tỷ lệ nắm giữ trong doanh nghiệp, thậm chí có thể mua thêm cổ phiếu để gia tăng sở hữu.

Nghi Điền – Thủy Tiên

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến