Dòng sự kiện:
Thủ tướng cắt băng thông xe đường tránh Đồng Lộc
21/07/2018 20:21:52
Với tổng vốn xã hội hoá gần 40 tỉ đồng, 90 ngày gấp rút thi công, đường tránh phía Đông Ngã ba Đồng Lộc vừa được thông xe.

Chiều 21/7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ thông xe đường tránh Đồng Lộc. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; bà Tòng Thị Phóng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cùng các đồng chí uỷ viên, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương. 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu cắt băng thông xe đường tránh Đồng Lộc

Đường tránh phía Đông ngã ba Đồng Lộc là công trình tri ân nhân dịp Kỉ niệm 50 năm 'Chiến thắng Đồng Lộc' của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (VICEM).

Theo đó, VCEM đã huy động các công ty thành viên và quyên góp ủng hộ từ 20.000 cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được tổng số vốn gần 40 tỉ đồng.

Đoạn đường tránh bắt đầu từ múi bãi đậu xe ô tô của Khu di tích, vượt qua kênh Vách Nam và tiếp tục đấu nối với QL 15B tại điểm phía ngoài Đài tưởng niệm liệt sĩ. Đoạn đường có tổng chiều dài 700m, rộng nền đường 15m. Để mở đường, công trình phải bạt núi đồi La Thị Tám chiều dài gần 100m, xây mới 1 cầu nhịp đơn dài 21m. Toàn tuyến được xây dựng vỉa hè, mương thoát nước và đèn chiếu sáng. Công trình được giao cho Cty Vicem Hoàng Mai là Chủ đầu tư, thi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp và thiết thực của VICEM. Khi có đường tránh phía Đông sẽ cơ bản giải quyết được việc thông xe lúc có sự kiện lớn hướng từ Ba Giang lên Lạc Thiện và ngược lại. Công trình cũng góp phần hoàn thiện hệ thống đường tránh Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để nơi yên nghỉ của 10 cô gái Thanh niên xung phong được yên tĩnh, đồng thời góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch khu di tích đặc biệt cấp Quốc gia.

Được biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân 50 "Chiến thắng Đồng Lộc". Trước đó, ngày 15/7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã tổ chức khánh thành đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Phi Long - Quốc Hiệp

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến