Dòng sự kiện:
Thừa Thiên – Huế: 9 người chết mà mất tích, hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập do lũ
06/11/2017 20:08:54
Mưa lũ lên cao và bất ngờ trên toàn tỉnh Thừa Thiên – Huế khiến 6 người chết, 3 người mất tích và 1 người bị thương, hơn 17.000 ngôi nhà ngập sâu trong lũ.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, đến 17h hôm nay, toàn tỉnh có 6 người chết, 3 người mất tích, 1 người bị thương và 20 người trên địa bàn Nam Đông đi rừng chưa về.

Mưa lũ cũng khiến 17.688 nhà bị ngập từ 0,2 - 0,8m, trong đó, TX Hương Trà: 2.900 nhà; huyện Quảng Điền: 2.320 nhà; TX Hương Thủy: 343; huyện  Phú Lộc: 6. 747; huyện Phú Vang: 3.124; huyện A Lưới: 218; huyện Phong Điền: 1.981.

Mưa lũ diễn biến phức tạp khiến nhiều người chết và mất tích trong lũ.

Để đối phó với mưa lũ, toàn tỉnh đã tiến hành sơ tán di dời 1971 hộ, 7479 khẩu. Trong đó, di dời nhiều nhất là TP. Huế 668 hộ, 2.202 khẩu; Phong Điền 503 hộ, 1.949 khẩu; huyện Nam Đông 31 hộ, 115 khẩu; huyện A Lưới 57 hộ, 204 khẩu, huyện Phú Lộc 157 hộ, 1.114 khẩu, huyện Phú Vang 176 hộ, 649 khẩu; TX Hương Trà 250 hộ, 955 khẩu.

Mực nước trên các con sông đang dao động ở mức cao, triều cường lớn nên diễn biến lũ còn nhiều phức tạp, gây khó khăn cho công tác khắc phục thiệt hại, vệ sinh môi trường sau lũ; các địa phương đang tiếp tục tiến hành ra soát, thống kê thiệt hại.

Trước đó, vào tối 5/11, chính quyền và người dân huyện A Lưới cũng đã giải cứu một nhóm 30 người khi đang trên đường lên A Lưới thì bị mắc kẹt do đất đá sạt lở hai đầu chắn ngang đường.

Hiện nay, mực nước lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Truồi đã giảm khoảng 1-1,2m so với đỉnh lũ và đang tiếp tục xuống chậm, nhưng vẫn còn ở mức trên báo động 2.

Đình Tuấn - Phi Hoàng

 

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến