Dòng sự kiện:
Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ở Xa Ná, 8 người vẫn đang mất tích
06/08/2019 19:27:23
Trong số 10 nạn nhân mất tích do lũ cuốn ở bản Xa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), mới đây lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một bé trai 10 tuổi trên sông Luồng.

Chiều 6/8, các lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu Hà Văn Quỳnh (10 tuổi), trú bản Xa Ná (xã Na Mèo, huyện Quan Sơn).

Cháu Hà Văn Quỳnh là con trai của anh Hà Văn Vân (29 tuổi), người duy nhất còn sống sót của gia đình 6 người bị lũ cuốn trôi mất tích vào sáng 3/8.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy thi thể một người phụ nữ là chị Lò Thị Quản (36 tuổi), trú cùng bản Xa Ná.

Người dân Xa Ná khóc thảm thiết vì mất mát

Như vậy, tính đến thời điểm này, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương và người dân mới tìm được 2 thi thể trong số 10 nạn nhân mất tích ở xã Na Mèo.

Hiện nay bản Xa Ná vẫn còn 8 người mất tích và lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dọc sông Luồng và suối Son nơi xảy ra trận lũ kinh hoàng trước đó.

Danh tính 8 người bản Xa Ná đang mất tích gồm: Ông Hà Văn Tiệu (SN 1964), Hà Văn Chấn (SN 2012), Hà Thị Vững (SN 1988), Vi Thị Sống (SN 1990), Hà Văn Quỳnh (2009), Hà Thị Thăm (SN 1964), Ngân Văn Kiêm (SN 1971), Vi Thị Ọi (SN 1973), Hoàng Gia Long (SN 2019), đều trú tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn và ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961, quê ở Làng Ngán, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, trú tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát). Ngoài ra, có 5 người dân bản Sa Ná bị thương, gồm: Ngân Công Việt (SN 2009), Hoàng Xuân Luyến (SN 1974), Nguyễn Minh Lâm (SN 2004), Lương Văn Chon (SN 1967) và Phạm Thị Tuyên (SN 1980).

Lương Diễn

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến