Dòng sự kiện:
Tin pháp luật 24h: Tuyên án tử cho trùm đường dây ma túy từ Bắc vào Nam
16/08/2017 07:00:26
Tuyên án tử cho trùm đường dây ma túy từ Bắc vào Nam; Sát thủ đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn; 2 chị em cùng mẹ khác cha chết bất thường tại nhà riêng... là những tin pháp luật nóng 24 giờ qua.

Tuyên án tử cho trùm đường dây ma túy từ Bắc vào Nam 

Ngày 15/8, TAND tỉnh Bình Dương đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đỗ Xuân Lôi (34 tuổi), quê Thừa Thiên - Huế án tử hình với tội danh “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Đỗ Xuân Lôi tại tòa. Ảnh: Đức Anh.

Lôi là con nghiện ma túy có tiền án, tiền sự sinh sống tại Thị xã Thuận An (Bình Dương). Tại đây, Lôi liên hệ với 7 đối tượng khác để mua ma túy từ Hải Phòng về để bán lẻ và phân phối cho các đầu nậu Bình Dương, TP HCM, Đồng Nai…  mỗi lần thường từ 1 – 3,5kg. 

Khi đưa ma túy vào đến Bình Dương, Lôi cùng đàn em phân chia thành từng gói nhỏ có trọng lượng từ 50 – 100g để bán cho người mua qua điện thoại hoặc giao trực tiếp. 

Vào ngày 15/9/2015, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lôi cùng 7 đàn em trong đường dây buôn bán ma túy; thu giữ 820g ma túy tổng hợp, 3 khẩu súng, 1 xe ô tô, 8 xe máy, 1 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng liên quan tới vụ án.

Sát thủ đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn

Ngày 15/8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Lê Huy Quý (24 tuổi), ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người.

Nhà chức trách cho hay, do mâu thuẫn từ trước với anh Lê Văn Lương (37 tuổi), ở xã Quảng Định, huyện Quảng Xương nên Quý nung nấu ý định trả thù.

Tối 12/8, phát hiện anh Lương đi cùng bạn gái đến nhà một người quen ở phường Đông Thọ, Quý âm thầm bám theo. Kẻ này sau đó tiếp cận rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Lương tử vong tại chỗ. Gây án xong, Quý đã trốn khỏi địa phương.

2 chị em cùng mẹ khác cha chết bất thường tại nhà riêng

Sự việc được người giúp việc của gia đình chị Phạm Thị C. (41 tuổi), trú khu 5, phường Ka Long, TP Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện vào sáng 15/8 khi cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là 2 chị em cùng mẹ khác cha là Nguyễn Hoàng Phương Uyên (18 tuổi) và Lăng Mạnh Quân (4 tuổi). 

Được biết, Uyên mới du học bên Úc mới về nước và ở nhà từ cuối tháng 7/2017. 

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng thì do trầm cảm, cháu Uyên đã cho cháu Quân uống thuốc sau đó dùng dao gây thương tích cho mình dẫn đến tử vong.

Bắt kẻ sát hại chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai

Sau gần 6 ngày tích cực điều tra, ngày 15/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang), khi hắn đang lẩn trốn tại 1 phòng trọ thuộc địa bàn xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại CQĐT, Hoàng khai nhận đã sát hại bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi), là chủ tiệm cầm đồ Gia Hân, ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch để cướp tài sản.

Sau khi sát hại nạn nhân, Hoàng lục rong tủ và chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng cùng chiếc xe máy hiệu Vision. Chính chiếc xe máy này trước đó Hoàng mượn của bạn gái rồi đem tới tiệm cầm đồ, cầm cho bà Nhung với số tiền 11 triệu đồng.

Sau khi cướp được tài sản, đối tượng chạy xe về phòng trọ, gọi bạn gái lên để trả lại xe. Riêng số tiền cướp được, ngoài việc trả nợ gần 25 triệu và đưa cho mẹ ruột 12 triệu, số tiền còn lại Hoàng đã sử dụng vào việc mua xe máy, điện thoại di động, latop và tiêu xài cá nhân. 

Bảo Khánh (T/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến