Dòng sự kiện:
Trả hồ sơ vụ nguyên sĩ quan công an gọi em đến chém người
17/01/2018 05:12:37
Người nhà nạn nhân cho rằng việc truy tố bị cáo Nguyễn Khiêm cùng 2 bị cáo khác tội "Cố ý gây thương tích" là chưa hợp lý, cần xem xét lại.

Ngày 16/1, TAND TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khiêm (SN 1980; nguyên sĩ quan công an, lái xe cho Công an TP Bà Rịa), Nguyễn Hiệp (SN 1986, em trai Khiêm) và Phạm Văn Hoàng (SN 1980, ngụ TP Bà Rịa) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đại diện VKS đã đề nghị xử Khiêm 6 năm đến 7 năm tù, Hiệp 7 năm đến 8 năm tù và Hoàng 5 năm đến 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Khiêm (giữa) cùng Hiệp (bên phải) và Hoàng tại phiên xử sơ thẩm

Chị Nguyễn Thị Dịu (SN 1990, vợ nạn nhân) cho rằng hành vi của các bị cáo không thể chỉ là cố ý gây thương tích mà là giết người. "Nếu cố ý gây thương tích thì chỉ đánh rồi chém 1 nhát thôi. Đằng này, chồng tôi đã ngã xuống mà bị cáo vẫn đuổi chém, vậy là giết người rồi".

Trước tòa, ông Nguyễn Văn Suông (bố của nạn nhân) nhận xét là Khiêm chủ mưu, còn Hiệp là người trực tiếp cầm hung khí có tính sát thương cao, chém vào vùng nguy hiểm làm con trai ông  tử vong. Ông không đồng ý với tội danh "Cố ý gây thương tích" mà VKS truy tố, ông yêu cầu HĐXX xem xét lại tội danh của các bị cáo.

Tại tòa, các bị cáo chối bỏ hành vi giết người, cho rằng do say rượu, mong HĐXX xem xét thái độ, sự thành khẩn của các bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy có căn cứ xác định các bị cáo phạm tội khác. HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung với các nội dung: Điều tra, đối chất, làm rõ giữa lời khai của chị Nguyễn Thị Dịu và chủ quán nhậu khẳng định Khiêm có mặt tại hiện trường trong suốt quá trình Hiệp gây án; điều tra làm rõ để xác định ý thức chủ quan của Khiêm; điều tra làm rõ hành vi chém nhiều nhát vào người nạn nhân có cấu thành tội phạm khác hay không.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 29/7/2017, Khiêm đến quán Tigon (TP Bà Rịa) để nhậu cùng chị Dịu và một số người khác.

Đến 20h30, Khiêm chào mọi người để về và khoác tay lên vai của chị Dịu. Anh Nguyễn Ngô Anh Tuấn ngồi ở bàn khác nhìn thấy và cho rằng Khiêm có hành động không đúng mực với vợ mình nên giữa đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Khiêm gọi điện thoại cho Hiệp đến đánh anh Tuấn; Hiệp rủ thêm Hoàng cùng đi. Trên đường đi cả hai gọi cho bạn để mượn dao.

Khi cả hai đến gần quán thì gặp Khiêm, Khiêm mô tả nhận dạng rồi chạy phía sau. Tới quán, Hoàng đánh anh Tuấn thì bị anh Tuấn đánh trả lại. Hiệp liền rút dao ra chém vào mặt anh Tuấn.

Chị Dịu đến can ngăn thì bị Hiệp dùng cán dao gạt trúng đầu. Hiệp tiếp tục đuổi chém anh Tuấn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng  2 ngày sau đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ án, Khiêm bị tước quân tịch, đình chỉ công tác và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Theo Người  Lao Động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến