Dòng sự kiện:
Trái phiếu đắt hàng nhất trong 7 tháng
23/05/2017 10:48:39
Cầu trái phiếu tiếp tục chuyển biến tích cực với tỷ lệ đăng ký tăng mạnh lên 356%, cao nhất kể từ tháng 10/2016.

Theo báo cáo thị trường tiền tệ hàng tuần của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI), tuần qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) có phiên đấu thầu rất thành công, lần đầu tiên sau 7 tháng phát hành hết toàn bộ 100% khối lượng trái phiếu gọi thầu bao gồm 4.000 tỷ trái phiếu gọi thầu và 1.200 tỷ gọi thầu thêm.

Sau thành công của phiên đấu thầu tuần trước, KBNN chỉ tập trung vào 4 kỳ hạn ngắn từ 5 tới 15 năm do hai kỳ hạn 20 và 30 năm đã hoàn vượt kế hoạch phát hành cả năm. Cầu trái phiếu tiếp tục chuyển biến tích cực với tỷ lệ đăng ký tăng mạnh lên 356%, cao nhất kể từ tháng 10/2016, giúp KBNN dễ dàng phát hành trái phiếu với lãi suất giảm 6 điểm phần trăm với mỗi kỳ hạn, đảo ngược xu hướng lãi suất liên tục tăng kể từ tháng 2.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh thanh khoản có nhiều cải thiện, Ngân hàng Chính sách xã hội cũng tổ chức đấu thầu 1000 tỷ trái phiếu các kỳ hạn 5, 10 và 15 năm, kết quả phát hành được 720 tỷ với lãi suất giảm -6 điểm phần trăm với kỳ hạn 10 năm và giảm 20 điểm với kỳ hạn 15 năm.

Cùng chung xu hướng với thị trường sơ cấp, thị trường trái phiếu thứ cấp cũng giao dịch rất tích cực. Cầu trái phiếu tăng giúp thanh khoản tăng đáng kể, tổng giá trị giao dịch đạt 42,5 nghìn tỷ, tương đương bình quân 8,5 nghìn tỷ/phiên. Đặc biệt cầu từ khối ngoại tăng với giá trị mua vào tăng từ 800 tỷ lên 1.300 tỷ, đưa khối ngoại mua ròng trở lại 477 tỷ.

Lợi tức trái phiếu tiếp tục xu hướng giảm, với mức giảm phổ biến từ 2-11 điểm phần trăm. Cụ thể, kỳ hạn 3 năm giảm mạnh nhất 11,6 điểm, kỳ hạn 1 năm giảm 11 điểm xuống 4,16%, kỳ hạn 2 năm giảm 6,4 điểm xuống 4,77%.

Theo Trí thức trẻ

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến