Dòng sự kiện:
Trung Quốc: Đâm chém 'trả thù đời', 2 học sinh thiệt mạng
29/06/2018 05:45:19
Một vụ tấn công bằng dao xảy ra gần một trường tiểu học ở TP Thượng Hải - Trung Quốc hôm 28/6, khiến 2 học sinh thiệt mạng và 2 người bị thương.

Nghi phạm 29 tuổi dùng dao bếp tấn công 3 bé trai cùng một nữ phụ huynh vào lúc 11h30 (giờ địa phương) và bị cảnh sát bắt giữ với sự hỗ trợ của người đi đường.

Hai bé trai chết tại bệnh viện trong khi bé còn lại và người phụ nữ bị thương không đe dọa đến tính mạng. 3 bé trai là học sinh của trường tiểu học gần đó và các nạn nhân bị tấn công bằng dao khi đang đi bộ trên vỉa hè.

Nghi phạm bị cảnh sát và người đi đường bắt giữ. Ảnh: Thatsmags

Cảnh sát cho biết thanh niên gây án họ Huang đến Thượng Hải đầu tháng này và đang thất nghiệp. Nghi phạm bị cho là tuyệt vọng và thực hiện vụ tấn công bằng dao để "trả thù đời".

Những người chứng kiến cho rằng nghi phạm mua con dao ở một siêu thị gần đó và nhắm trực tiếp vào cổ của các nạn nhân để đâm. Tên này thậm chí còn đứng hút thuốc sau khi gây án.

Cảnh sát điều tra tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Cảnh sát dùng dù che vết máu tại hiện trường. Ảnh: China Daily

Do luật kiểm soát mua bán và sở hữu vũ khí khá nghiêm ngặt tại Trung Quốc nên các cuộc tấn công hàng loạt thường được thực hiện bằng dao hoặc các chất nổ tự chế.

Theo hãng tin AP, thủ phạm thực hiện các cuộc tấn công tương tự trước đây thường bị cho là mắc bệnh tâm thần hoặc có ác cảm với xã hội.

Nhiều vụ việc trong số này xảy ra tại các trường học trong đó có một số vụ tấn công hồi năm 2010 khiến gần 20 trẻ em thiệt mạng khiến nhà chức trách có hành động phản ứng và nhiều trường học tăng cường an ninh.

Theo Người lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến