Trung Quốc mua hầm vàng 90 tỉ USD của Anh
18/05/2016 06:29:12
Ngân hàng nhà nước Trung Quốc ICBC Standard Bank, ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo tài sản, vừa đồng ý mua mảng kinh doanh lưu trữ kim loại quý của ngân hàng Barclays, trong đó bao gồm hầm lưu trữ ở thủ đô nước Anh.

Tin liên quan

Nữ hoàng Anh Elizabeth tại một trong các hầm vàng ở London trong chuyến thăm đến Ngân hàng Trung ương Anh ngày 13.12.2012

Thỏa thuận này sẽ giúp Trung Quốc tăng khả năng truy cập vào thị trường vàng London, mở rộng vai trò của quốc gia châu Á trong kinh doanh vàng.

Hầm vàng trên tọa lạc tại một địa điểm bí mật ở thủ đô nước Anh, có thể lưu trữ 2.000 tấn vàng và các kim loại quý khác. Ở mức giá hiện tại, hầm này có thể đang chứa đến 90 tỉ USD vàng.

Barclays trước đó công bố họ thay đổi mảng kinh doanh kim loại quý. Ngân hàng mở hầm trữ vàng này vào năm 2012. Chi tiết về thương vụ trên không được công bố.

London là thị trường bán buôn vàng lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Ước tính có 5.000 tỉ USD giá trị vàng được giao dịch ở đây mỗi năm. Kim loại quý này được giao dịch ở London trong 300 năm qua.

Song hiện Đại lục đang chiếm ưu thế về kinh doanh vàng vật chất. Nhập khẩu vàng vào Trung Quốc tăng hơn 700% kể từ năm 2010, nước này vượt Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới vào năm 2013. Theo ngân hàng Mỹ Wells Fargo, quốc gia Đông Á tiêu thụ khoảng 40% số vàng được khai thác khỏi lòng đất mỗi năm.

Theo Thanh niên

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến