Dòng sự kiện:
Băng trộm khét tiếng thực hiện 32 vụ trộm từ Đồng Nai đến Đà Nẵng
23/05/2017 11:38:09
Tung hành nửa vòng đất nước, băng trộm của Nghệ táo tợn gây 32 vụ án. Hay tin cảnh sát bắt giữ nhiều đối tượng trong băng nhóm, Nghệ liền bỏ trốn.

Mới đây, TAND TP Đà Nẵng đưa ra xét xử vụ án trộm cắp tài sản. Trước vành móng ngựa là Nguyễn Văn Nghệ (SN 1977, trú tỉnh Đồng Nai).

Theo cáo trạng, năm 2009, Nghệ cùng 7 người khác kết giao, lập nên băng trộm liên tỉnh. Táo tợn hơn, chúng thuê hẳn 1 xe ô tô đi từ Đồng Nai ngược ra Bắc để trộm.

Thủ đoạn của chúng là ban ngày theo dõi các cửa hàng vật liệu xây dựng. Ban đêm, lợi dụng sơ hở chúng nhanh chóng "hô biến" hàng hóa rồi cao chạy xa bay sang tỉnh khác. Nghệ khai, chúng thực hiện trót lọt 32 vụ với tổng giá trị ngót nghét cả tỷ đồng từ Đồng Nai đến Đà Nẵng.

Bị cáo Nghệ tại phiên tòa.

Ngày 24/11/2009, khi đang "săn mồi" ở quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) thì băng nhóm trên bị cảnh sát phát hiện. Lần lượt các đối tượng sa lưới pháp luật. Riêng Nghệ bỏ trốn biền biệt. Đối tượng này bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Cuối năm 2016, Nghệ bị bắt giữ khi đang vào vai một người chồng hiền lương, người cha mẫu mực ở một tỉnh miền Tây. Nghệ đã kết hôn với 1 phụ nữ và có 2 đứa con.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Nghệ 16 tù giam về tội trộm cắp tài sản. Đây là hình phạt thích đáng cho Nghệ với mong muốn Nghệ sớm hồi tâm chuyển ý, trở thành một công dân tốt.

Huy Cường - Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến