Dòng sự kiện:
Lý Nhân triển khai thành công NQLT 01 từ việc xây dựng các mô hình đặc biệt
09/10/2017 16:10:40
UBND huyện Lý Nhân vừa tổng kết 5 năm thực hiện Nghị NQLT số 01 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Bộ công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.
Tại Hội nghị, Thượng tá Chu Văn Phú, Phó cục trưởng cục chính trị, Tổng cục Cảnh sát đánh giá cao 5 năm phối hợp thực hiện Nghị Quyết Liên Tịch số 01 giữa Bộ Công an và Trung ương hội Phụ nữ Việt Nam về Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội.
 
 
Thượng tá Chu Văn Phú, Phó cục trưởng cục chính trị, Tổng cục Cảnh sát phát biểu tại hội nghị.

Ông Phú cho hay, thành công của địa phương trong việc triển khai NQLT số 01 lần này đến từ việc lồng ghép linh hoạt việc thực hiện NQLT với nhiệm vụ, phong trào thi đua của hai ngành; chú trọng công tác xây dựng, phát triển nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức ký cam kể thực hiện từ tuyến huyện đến xã, chi hội và hội viên phụ nữ về thực hiện phong trào.

Trong đó, Thượng tá Phú đặc biệt nhấn mạnh tới mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ như: "3 giảm, 4 giữ"; "Tổ an ninh tự quản ngõ xóm"; "Xã không có tội phạm về tệ nạn ma túy"; "Khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp an toàn về an ninh trật tự...".

Với những thành tích đạt được, huyện cũng như các địa phương thuộc tỉnh Hà Nam cần nhân rộng mô hình. Phát huy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành địa phương trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Theo đánh giá chung, trong 5 năm triển khai NQLT 01 tại địa phương được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hội LHPN – Công an huyện chủ động triển khai nội dung NQLT đến cán bộ, hội viên (CBHV), chiến sỹ; phối hợp tổ chức 28 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật, kỹ năng quản lý, giáo dục con em không phạm tội, TNXH, thu hút trên 20 nghìn lượt CBHV phụ nữ tham gia.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 được trao bằng khen của UBND tỉnh. 

Cùng đó, phối hợp phát động sâu rộng phong trào CBHV phụ nữ tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa tội phạm, hạn chế bạo lực gia đình. Sự phối hợp giữa hai đơn vị đã làm phong phú thêm nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BV ANTQ), tạo sự gắn bó, ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của CBHV, quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy trong học sinh, sinh viên.

5 năm thực hiện NQLT, trên địa bàn huyện không xảy ra tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em, tình trạng gây rối ANTT giảm đáng kể, hằng năm toàn huyện có trên 95% gia đình đạt gia đình văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bà Ngụy Thị Tuyết Lan, Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện Lý Nhân (Hà Nam) đánh giá cao nỗ lực triển khai NQLT 01 của các đơn vị, cá nhân. Đồng thời nêu rõ quyết tâm duy trì thành quả đã đạt được trong quá trình thực hiện NQLT số 01.

Trên cơ sở đánh giá ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện NQLT, thời gian tới Hội LHPN- Công an huyện Lý Nhân tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, trọng tâm lồng ghép triển khai NQLT với thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Vận động CBHV phụ nữ tích cực phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở làm nòng cốt trong phong trào toàn dân BVANTQ. Khảo sát, lập hồ sơ những thanh niên chậm tiến, gia đình có con em có dấu hiệu vi phạm pháp luật để có hướng giải quyết. Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình chăm sóc, quản lý, giáo dục trẻ em; phụ nữ tham gia giữ gìn ANTT…

Tổng kết 5 năm thực hiện NQLT 01, 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân được Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh, UBND huyện tặng giấy khen.

 

Đoàn Tân 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến