Dòng sự kiện:
Vì sao bé sơ sinh phải nhổ răng khi mới 12 ngày tuổi?
04/08/2018 17:04:51
1 bé gái sơ sinh tại Devon, Anh đã phải nhổ chiếc răng đầu tiên khi mới 12 ngày tuổi, BBC đưa tin.

Mẹ của Isla-Rose Heasman, chị Jasmin cho biết chị chưa từng nghĩ sẽ đưa con gái tới gặp nha sĩ khi cô bé chưa đầy tháng.


Isla-Rose Heasman mọc răng sơ sinh ở hàm dưới.

"Phải nhổ chiếc răng đó đi vì nó đã lung lay. Con bé dũng cảm hơn tôi, nó không khóc tí nào", Jasmin nói với BBC.

Theo Trung tâm Nha khoa Seven Trees, bé Isla-Rose là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất mà họ từng gặp.


Cô bé rất dũng cảm khi nhổ chiếc răng đầu tiên.

Hầu hết các em bé đều bắt đầu mọc răng khi được 6 tháng, bé sớm nhất là 4 tháng và một số bé khác sau một năm.

Vì chưa đủ tuổi để gây mê nên Isla-Rose được bôi thuốc tê trước khi các bác sĩ tiến hành nhổ răng cho cô bé.


Chiếc răng được đựng trong hộp và cho gia đình mang về.

Theo Hiệp hội Nha khoa Anh (BDA), cứ 2.000 trẻ chào đời thì có một bé đã mọc răng sơ sinh (thường mọc ở giữa hàm dưới). Chiếc răng này thường sẽ lung lay vì chân răng không phát triển thêm.

Cố vấn khoa học tại BDA, giáo sư Damien Walmsley cho biết: "Răng sơ sinh sẽ gây rắc rối trong quá trình bé bú mẹ, làm tổn thương lưỡi đứa trẻ và có nguy cơ tự rụng ra rồi rơi xuống phổi. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy rất hiếm".

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến