Dòng sự kiện:
Vì sao dự án Mường Thanh ở Quảng Ngãi bị thu hồi?
18/05/2017 14:45:37
"Đến thời điểm này vẫn chưa nhận ý kiến, hay văn bản gì phản hồi từ phía chủ đầu tư về quyết định trên của tỉnh", ông Nguyễn Văn Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - nói.

Trưa 18.5, trao đổi với Dân Việt cùng với xác nhận tỉnh đã có văn bản chấm dứt hoạt động và thu hồi Dự án (DA) Tổ hợp trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao Mường Thanh Quảng Ngãi, TP.Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Huy - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: "Đến thời điểm này vẫn chưa nhận ý kiến, hay văn bản gì phản hồi từ phía chủ đầu tư về quyết định trên của tỉnh".

 

Một góc khu vực Tổ hợp DA Mường Thanh tại TP.Quảng Ngãi.

Được biết vào năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh đầu tư 2 DA, gồm Tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao tại TP.Quảng Ngãi và khách sạn 4 sao tại huyện đảo Lý Sơn.

Trong đó riêng DA Tổ hợp Trung tâm thương mại và khách sạn 5 sao TP.Quảng Ngãi có quy mô diện tích từ 3,2 - 3,5ha thuộc phân khu IVb3, khu Đê bao, TP.Quảng Ngãi, gồm các hạng mục như: Khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao, quy mô 20 tầng, với 200 - 250 phòng; các khu nhà hàng cao cấp, trung tâm hội nghị quy mô 1.000 chỗ ngồi; khu bể bơi, massage, thể thao; khu trung tâm thương mại 5 tầng; khu mua sắm cao cấp..., với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 450 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau 12 tháng, DA này vẫn không được chủ đầu tư triển khai. Vì vậy ngày 12.5 vừa qua, ông Trần Ngọc Căng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - đã ký văn bản (số 2793/UBND-CNXD) chỉ đạo cho Sở KHĐT chấm dứt hoạt động và thu hồi dự án trên theo quy định.

Theo Dân Việt

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến