Dòng sự kiện:
Video: Cảnh tang tóc vì thảm họa núi lửa ở Guatemala
05/06/2018 14:06:25
Tổng thống Guatemala Jimmy Morales vừa tuyên bố ba ngày quốc tang sau khi một núi lửa ở nước này phun trào làm chết 62 người và gây thiệt hại kinh hoàng.

Nằm cách thủ đô Guatemala City 40km về phía tây nam, núi lửa Fuego đã nhả khí và tro bụi lên trời hôm 4/6.

Các dòng dung nham với sức nóng lên tới 700 độ C tuôn trào tới nhiều làng mạc, cướp mạng sống của các nạn nhân ngay trong nhà của họ.

Núi lửa phun trào khiến hơn 1 triệu dân bị ảnh hưởng. Hơn 3.200 người ở địa phương đã sơ tán trong khi hàng chục người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Các nhân viên cứu hộ đã cứu được 10 người và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, đồng thời hỗ trợ cư dân vùng bị nạn. Con số thương vong được cho là tiếp tục tăng.

Hiện sân bay chính ở thủ đô Guatemala đã đóng cửa.

Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ Guatemala trong nỗ lực tìm kiếm cứu nạn. Tổng thư ký Antonio Guterres đã gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Guatemala về những mất mát cả người và kinh tế do núi lửa gây ra.

Giới chuyên gia thế giới đánh giá đây là vụ núi lửa phun trào lớn nhất kể từ năm 1974.

Theo Vietnamnet
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến