Dòng sự kiện:
Vụ nhà hàng bị tố 'chặt chém': Có dấu hiệu bán cao hơn giá niêm yết
24/07/2017 19:24:07
Đoàn kiểm tra quản lý thị trường Đà Nẵng phát hiện nhà hàng M.Đ đã thực hiện việc bán nhiều hàng hóa có giá cao hơn giá niêm yết. Với vi phạm này, nhà hàng sẽ bị xử lý.

Ngày 27/7, ông Trần Phước Trí, Chi cục trưởng Quản lý thị trường TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị này đã có báo cáo ban đầu của cơ quan quản lý thị trường về việc nhà hàng M.Đ ở quận Sơn Trà bị khách du lịch tố có dấu hiệu "chặt chém" giá cả dịch vụ.

Theo đó, kết quả xác minh cùng ngày của Đội quản lý thị trường số 4 cho thấy, qua đối chiếu nội dung chi tiết tại phiếu đặt hàng và phiếu thanh toán (ngày 21/7) đã có sự không trùng khớp về khối lượng và đơn giá.

Cụ thể, món cá chim, theo phiếu đặt hàng ghi rõ "3 con cá * 1.2kg * 500 ngàn đồng = 1.8 triệu đồng". Tuy nhiên, trên phiếu tính tiền chỉ ghi "3 con cá * 600 ngàn đồng = 1.8 triệu đồng". 2 cách ghi nói trên đều đúng và đúng giá 1.8 triệu đồng, nhưng do cách ghi khác nhau đã khiến khách hàng hiểu nhầm. (1kg cá giá 500 ngàn đồng, 1 con cá nặng 1.2kg = 600 ngàn đồng - PV).

Nhà hàng đã bán cao hơn giá niêm yết một số món ăn

Tuy nhiên, quản lý thị trường Đà Nẵng xác định, tại thời điểm kiếm tra, niêm yết giá "thịt ram" và "trứng chiên" của nhà hàng Mười Đô lần lượt là 100 và 30 ngàn đồng. Tuy nhiên, nhà hàng này đã bán không cao hơn giá niêm yết cho khách hàng phản là lần lượt là 120 và 50 ngàn đồng. Hành vi này vi phạm điều 18 nghị định 177/2013/NĐ-CP.

"Thời điểm kiểm tra, chủ nhà hàng trên đi vắng. Chúng tôi sẽ mời người này lên làm việc, lắng nghe họ trình bày, qua đó, sẽ có biện pháp xử lý đúng quy định. Tuy nhiên qua đây, tôi nhắc nhở khách hàng khi đến Đà Nẵng nếu cảm thấy (nghi ngờ) mình bị "chặt chém" thì nên điện báo ngay lúc đó để quản lý thị trường có thể xử lý tốt hơn; yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải thực hiện đúng quy định, bán đúng giá niêm yết", ông Trí nói thêm.

Trước đó, như tin đã đưa, một du khách Hà Nội tố nhà hàng Mười Đô "chặt chém" giá cả với mình. Cụ thể, cá chim niêm yết giá 500 ngàn đồng nhưng bán 600 ngàn đồng. Đĩa thịt ram "lèo tèo" có giá 120 ngàn đồng khiến chị này bức xúc.

Nhâm Thân

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến