Dòng sự kiện:
Vụ sập vữa trần phòng học khiến 3 em nhập viện: Chuyển học sinh đến địa điểm mới
21/03/2018 19:16:26
Sau vụ sập vữa trần phòng học khiến 3 học sinh nhập viện, toàn bộ giáo viên và học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) sẽ chuyển về địa điểm mới.

Báo Lao Động đăng tải, tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường THPT Trần Nhân Tông và UBND quận Hai Bà Trưng để giải quyết sự cố mảng trần rơi vào đầu khiến 3 học sinh phải nhập viện cấp cứu vào ngày 20/3, ông Phan Thanh Tùng, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, Giám đốc Sở GD - ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu nhà trường chuyển học sinh đến học tập ở nơi an toàn ngay trong ngày 22/3. 

Về phương án chuyển địa điểm mới, trao đổi trên báo Công lý, Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông cho hay, các lớp học buổi sáng sẽ chuyển đến 3 địa điểm gồm: Trung tâm Giáo dục thường xuyên của quận, tại số 9 phố Bùi Ngọc Dương (quận Hai Bà Trưng); 174 Hồng Mai; Ngõ 84 Kim Ngưu.

Vào buổi chiều, các em học sinh chuyển đến 4 địa điểm, trong đố có 3 địa điểm trên đây và số 14 Lê Gia Định.

Hình ảnh tại phòng học lớp 12A12 sau vụ sập vữa trần nhà ngày 20/3. Ảnh: Báo Pháp luật & Xã hội

Liên quan đến vụ việc trên, Zing.vn dẫn lời ông Nguyễn Viết Cẩn, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD - ĐT Hà Nội cho biết thêm, gói thầu xây dựng trường THPT Trần Nhân Tông có tổng số vốn 54 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 được thành phố Hà Nội rót vốn 30 tỷ đồng và đã đóng thầu.

Trước đó, Sở GD - ĐT nhiều lần đề xuất Ban xây dựng công nghiệp của UBND thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ di dời học sinh đi nơi khác. Nhưng việc tìm được địa điểm cho thuê và thống nhất mức giá thuê phù hợp với ngân sách Nhà nước rất khó khăn.

Hiện dự án xây dựng trường THPT Trần Nhân Tông đã được thành phố Hà Nội giao cho ban Dân dụng Công nghiệp làm chủ đầu tư và sẽ được triển khai sớm để xây dựng đảm bảo tốt nhất cho học sinh.

Như tin chúng tôi đã đưa, sáng 20/3, học sinh lớp 12A12 trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) đang ở trong lớp thì bất ngờ một mảng trần phòng học cùng bộ đèn rơi trúng đầu 3 em. Ngay sau đó, các em được thầy cô đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đến chiều cùng ngày, cả 3 em đã được đưa về nhà để gia đình tiếp tục theo dõi.

Trước đó, vào ngày 20/10/2017, đang trong giờ học, học sinh và thầy cô giáo trường THPT Trần Nhân Tông cũng chứng kiến nhiều mảng vữa trần tại nhiều lớp học bị vỡ, rơi xuống sàn.

Ly Na (t/h)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến