Dòng sự kiện:
Vựa hoa lớn nhất miền Tây có đài ngắm hoa cao 18m
01/01/2019 06:21:45
Đài ngắm hoa trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao (thuộc phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) chính thức đưa vào phục khách tham quan.

Đài ngắm hoa đầu tiên ở làng hoa Sa Đéc trăm năm tuổi được xây dựng nhằm giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể làng hoa từ trên cao. Đây được xem là điểm nhấn mới của làng hoa Sa Đéc trong dịp Tết dương lịch năm 2019.

Đài ngắm hoa do nông dân Trần Hữu Tài (ngụ khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc) đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Đài ngắm hoa có chiều cao 18m, sức chứa tối đa khoảng 30 người.

Trên đài ngắm có bố trí ống ngắm, khách tham quan có thể phóng xa tầm nhìn hàng chục km. Bên dưới đài ngắm, ông Trần Hữu Tài bố trí các cụm tiểu cảnh cùng hàng chục ngàn giỏ hoa các loại để phục vụ du khách.

Hằng ngày, đài ngắm hoa sẽ phục vụ khách tham quan từ 6 - 21 giờ. Giá vé lên đài ngắm 20.000 đồng/người với thời gian 20 phút để ngắm tổng thể làng hoa Sa Đéc.

Dưới đấy là những hình ảnh về đài ngắm hoa ở làng hoa Sa Đéc:

Trên đài ngắm có bố trí ống ngắm, khách tham quan có thể phóng xa tầm nhìn hàng chục km.

Khung cảnh làng hoa Sa Đéc nhìn từ trên đài ngắm

Theo Người lao động

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến